Mỹ tăng sản lượng dầu đá phiến, nguy cơ giá dầu lao dốc

14:35 | 07/03/2019

529 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - ExxonMobil và Chevron đồng thời báo cáo về kế hoạch tăng sản lượng khai thác hydrocarbon ở Mỹ, tập trung vào lưu vực dầu và khí đá phiến Permian.

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2019, ExxonMobil đã công bố sửa đổi kế hoạch phát triển của mình ở lưu vực Permian.

ExxonMobil hiện là một trong những nhà khai thác tích cực nhất trong lưu vực Permian.

Số lượng giàn khoan của công ty trong lưu vực hiện có 48 giàn, và dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ tăng lên khoảng 55.

my tang san luong dau da phien nguy co gia dau lao doc
Hoạt động khai thác dầu đá phiến ở lưu vực Permian

Theo kế hoạch mới, đến năm 2024, sản lượng hydrocarbon của công ty trong khu vực sẽ tăng 80%, lên đến 1 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

ExxonMobil có một cơ sở tài nguyên đủ để thực hiện kế hoạch này.

Tài nguyên lưu vực Permian của ExxonMobil hiện lên tới khoảng 10 tỷ thùng dầu quy đổi và sẽ còn tăng lên nhờ các hoạt động thăm dò, phân tích và phát triển.

Song song với sự tăng trưởng sản xuất, ExxonMobil sẽ tham gia vào việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.

Hiện tại, công ty có kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng để vận chuyển dầu khí đến các nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa dầu của riêng mình trên bờ vịnh Mexico thông qua các đường ống Wink to Webster (sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2021), Permian Highway và Double E.

Công ty hy vọng rằng khoản đầu tư vào lưu vực Permian sẽ mang lại mức lợi nhuận 2 chữ số ngay cả khi giá dầu thấp.

Chẳng hạn, ngay cả với giá dầu ở mức 35 USD/thùng, lãi suất vẫn sẽ ở mức trên 10%, và điều đó một lần nữa khẳng định hiệu quả cao của các nhà khai thác dầu đá phiến Mỹ.

Cũng vào ngày 5 tháng 3 năm 2019, Chevron đã công bố chiến lược mới về quy trình tăng trưởng và nâng cao lợi nhuận hơn nữa, một phần trong số đó đạt được là nhờ phát triển hoat động trong lưu vực Permian.

Chevron coi khu vực này là động lực chính của tăng trưởng dòng tiền trong trung hạn, kết quả tiếp tục vượt quá mọi mong đợi.

Theo chiến lược mới, đến năm 2023, Chevron sẽ tăng sản lượng hydrocarbon trong lưu vực Permian lên gấp hơn 2 lần, đạt tới 900 nghìn thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Năm 2019, Chevron sẽ tăng sản lượng hydrocarbon trong lưu vực Permian lên 59%, đạt 600 nghìn thùng/ngày.

Nguồn tài nguyên của hãng Chevron ở Permian cũng rất ổn định.

Trong 2 năm qua, công ty đã tăng gần 7 tỷ thùng dầu quy đổi, đạt mức 16,2 tỷ thùng.

my tang san luong dau da phien nguy co gia dau lao docTrữ lượng dầu đá phiến lớn được phát hiện ở phía Bắc Thiên Tân, Trung Quốc
my tang san luong dau da phien nguy co gia dau lao docColombia bắt đầu khai thác dầu đá phiến
my tang san luong dau da phien nguy co gia dau lao docUAE quyết định tăng sản lượng dầu

Bá Thủy

RT