Giá dầu 70 USD có tác động đến lực mua của Trung Quốc?

11:49 | 19/05/2021

908 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Việc tích trữ dầu thô của Trung Quốc có thể sắp kết thúc với giá dầu đạt ngưỡng 70 USD và khả năng kho dự trữ chiến lược gần đạt công suất.
Giá dầu 70 USD có tác động đến lực mua của Trung Quốc?

Theo nhà báo Clyde Russell của Reuters, Trung Quốc đã dùng tới lượng dầu thô dự trữ của mình trong tháng 4. Các nhà máy lọc dầu đã lọc nhiều dầu thô hơn trong tháng trước so với tổng sản lượng dầu nhập khẩu và sản xuất trong nước. Trung Quốc được cho là đã sử dụng khoảng 280.000 thùng mỗi ngày từ nguồn dầu dự trữ của họ.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, lượng dầu thô đầu vào tại các nhà máy lọc dầu của nước này đã tăng 7,5% trong tháng 4, đạt trung bình 14,09 triệu thùng/ngày, từ 13,1 triệu thùng/ngày vào tháng 4/2020 và tăng nhẹ so với 14,08 triệu thùng/ngày của tháng 3/2021.

Với ước tính của Russell, lượng dầu nhập khẩu cộng với sản xuất trong nước ở mức 13,81 triệu thùng/ngày, tức là có khoảng 280.000 thùng/ngày được các nhà máy lọc dầu sử dụng từ nguồn dự trữ.

Trên thực tế, Trung Quốc không công bố lượng dầu thô tích trữ trong kho dự trữ chiến lược hay trong kho dự trữ trong ngành, nên các nhà phân tích đang cố gắng ước tính xem liệu kho dự trữ hiện có đạt công suất hay không để dự đoán chính sách mua dầu thô của Trung Quốc trong những tháng tới.

Trong tháng 3, theo ước tính Trung Quốc đã chuyển 1,63 triệu thùng dầu thô/ngày tới kho dự trữ thương mại hoặc chiến lược. Tỷ lệ dự trữ này so với khoảng 920.000 thùng dầu thô mỗi ngày có khả năng đã được đưa vào kho trong tháng 1 và tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, khả năng rút dầu từ kho dự trữ vào tháng 4 đã làm giảm bớt lượng dầu tích trữ xuống còn khoảng 670.000 thùng/ngày, bằng một nửa mức tích trữ dầu thô được ước tính cho năm 2020.

Trong trường hợp các kho dự trữ của Trung Quốc gần đạt công suất sau đợt nhập khẩu ồ ạt vào mùa hè năm ngoái, bên cạnh mức giá được duy trì ổn định ở ngưỡng 70 USD/thùng trong vài tháng, thì việc tích trữ dầu thô ồ ạt của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ chấm dứt.

Bình An