Gazprom đe dọa ngừng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua Ukraine
Nga tìm được đối tác trung chuyển khí đốt mới |
Giá khí đốt yếu đe dọa đến doanh thu của Gazprom |
Chủ tịch điều hành Gazprom Alexei Miller |
Trong một tuyên bố bằng video được chia sẻ trên kênh truyền thông xã hội Telegram của Gazprom, Chủ tịch điều hành Alexei Miller cho biết công ty sẽ ngừng vận chuyển khí đốt qua đường ống của Naftogaz tới châu Âu để trả đũa những nỗ lực của Ukraine nhằm đòi bồi thường hàng tỷ USD tại tòa án quốc tế và việc Gazprom không tôn trọng điều khoản "ship-or-pay" trong hợp đồng khí đốt giữa hai công ty.
Theo điều khoản này, người mua đồng ý thanh toán cho năng lực vận chuyển theo hợp đồng bất kể khối lượng khí đốt vận chuyển thực tế là bao nhiêu.
Theo Reuters, Naftogaz vào tháng 6 cho biết họ đã có hành động pháp lý chống lại Nga tại Mỹ để cố gắng thu hồi 5 tỷ USD mà tòa án trọng tài ở The Hague đã phán quyết như một khoản bồi thường cho các tài sản mà Nga đã sung công ở Crimea.
Nguồn cung cấp khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Ukraine đã giảm xuống mức nhỏ giọt trong năm qua do cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, gây ra bởi xung đột giữa hai quốc gia.
Xuất khẩu khí đốt qua đường ống của Nga sang châu Âu đạt khoảng 12,1 tỷ m3 trong nửa đầu năm nay, so với con số 62 tỷ m3 trong năm 2022.
Đỗ Khánh
Upstream Online, Reuters
-
Tàu chở dầu từ Nga tới Ấn Độ bị tấn công ở Biển Đỏ
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 22/4 - 27/4
-
Bản tin Năng lượng xanh: Các nhà lập pháp EU thông qua Đạo luật thúc đẩy sản xuất công nghệ sạch trong nước
-
Bất chấp Mỹ trừng phạt, LNG Energy của Canada vẫn ký thỏa thuận khai thác với Venezuela
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/4: Baker Hughes báo cáo số liệu tài chính đáng kinh ngạc