Gây thương tích cho "tình địch", mẹ đơn thân lĩnh án tù
Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Sóc Sơn, bà Nguyễn Thị T. (38 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) sống chung với ông Hà Văn Q. nhưng không đăng ký kết hôn. Trước ngày xảy ra vụ án, bà T. nghi ngờ ông Q. có quan hệ bất chính với Phạm Thị Ngân.
![]() |
| Bị cáo Phạm Thị Ngân (Ảnh ANTD) |
Khoảng 17h ngày 6/10/2017, trên đường đi làm về qua quán nước của mẹ con Ngân, bà T. dừng xe máy và chửi bới. Ngân từ trong quán lao ra cầm gạch đuổi ném người phụ nữ này nhưng không trúng.
Một lúc sau, bà T. quay lại và cầm theo nẹp bằng kim loại để gây sự với Ngân. Sau hồi to tiếng, bà T. tiếp tục bị Ngân dùng gạch ném nhưng vẫn không trúng. Sau đó, Ngân chạy vào nhà hàng xóm lấy dao phay rồi phi thẳng về phía "tình địch" ở khoảng cách chừng 3m. Con dao trúng tay bà T. và cắt đứt nhiều đường gân trên cẳng tay trái.
Theo kết quả giám định, bà T. bị tổn hại 39% sức khỏe. Với hành vi này, ngày 29/5/2018, TAND huyện Sóc Sơn tuyên phạt Phạm Thị Ngân 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".
Không chấp nhận bản án, Ngân làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Ngân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xin giảm hình phạt.
HĐXX cho rằng, mức án tại bản án sơ thẩm có phần nghiêm khắc, đồng thời bị cáo có hoàn cảnh khó khăn khi phải một mình nuôi con nhỏ. Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định giảm từ 5 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù đối với Phạm Thị Ngân về tội danh trên.
Diệu Anh
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

