Gần 90% người Nga ủng hộ ông Putin trước thềm bầu cử

10:09 | 14/03/2024

802 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do trung tâm Levada ở Moscow thực hiện cho thấy 86% người dân Nga ủng hộ ông Putin trước thềm bầu cử tuần này.
Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin
Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin

"Chúng tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Vladimir Putin, ông ấy đã khiến Nga trở thành một đất nước tốt đẹp hơn", Dmitry, nhân viên bất động sản 41 tuổi đến từ Cộng hòa Komi ở vùng cực bắc nước Nga, nói khi đang thăm Moscow cùng vợ.

Sergey, nhân viên văn phòng 25 tuổi, cho biết anh cảm thấy công việc được đảm bảo và phúc lợi y tế tốt. Anh bác bỏ bất kỳ ý kiến nào cho rằng các biện pháp trừng phạt quốc tế đã khiến Nga trở nên nghèo hơn.

"Là một công dân Nga bình thường, tôi không thấy bất kỳ tác động nào của lệnh trừng phạt", anh nói.

Cuộc khảo sát do trung tâm Levada ở Moscow tiến hành vào tháng 2 chỉ ra 86% người được hỏi ủng hộ những quyết sách của ông Putin trong vai trò Tổng thống Nga, trong khi 11% người không tán thành và 3% không đưa ra ý kiến. Tỷ lệ ủng hộ này đã tăng 6% so với cuộc thăm dò tương tự hồi tháng 9 năm ngoái và luôn duy trì trên 80% kể từ đó.

75% người được hỏi cho rằng đất nước đang đi đúng hướng, cao hơn 13% so với tháng 9/2023, trong khi 15% phản đối. Khảo sát cũng chỉ ra 73% người dân ủng hộ hoạt động của chính phủ Nga và 21% không tán thành.

Kết quả khảo sát của Levada và cuộc thăm dò dư luận của CNN được đưa ra trong bối cảnh Nga sẽ tổ chức bầu cử tổng thống từ ngày 15 đến 17/3. Các ứng viên gồm Tổng thống Putin, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga Leonid Slutsky, nghị sĩ Vladislav Davankov và nghị sĩ Nikolay Kharitonov.

Ông Putin được bầu làm tổng thống lần đầu tiên vào năm 2000 và tái đắc cử vào năm 2004. Ông trải qua một nhiệm kỳ thủ tướng giai đoạn 2008 - 2012. Đây cũng là giai đoạn nhiệm kỳ Tổng thống Nga được kéo dài từ 4 lên 6 năm.

Năm 2012, ông Putin quay trở lại Điện Kremlin với vị trí Tổng thống, rồi tiếp tục tái đắc cử vào năm 2018. Nhiệm kỳ này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 7/5/2024.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, ông Putin sẽ giữ chức tổng thống Nga đến năm 2030 và được quyền tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa.