FDI Trung Quốc giảm mạnh
Bản tin của tờ báo South China Morning Post ngày 18/12 nói rằng, theo các con số do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, đầu tư FDI trong tháng 11/2018 đã giảm 27,6% xuống còn 13,6 tỉ USD.
Sự sút giảm này xảy ra dù Bắc Kinh đã đặt việc ổn định đầu tư nước ngoài lên ưu tiên kinh tế hàng đầu.
![]() |
| Lễ kỷ niệm 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc ngày 18/12/2018 |
Ngay cả trước khi con số này được công bố, mức tăng trưởng FDI ở Trung Quốc đã chậm lại trong ba tháng trước đó, xuống còn 7,3% trong tháng 10/2018.
Tình trạng giảm sút cũng xảy ra trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được thỏa thuận có cuộc “ngưng chiến” trong 90 ngày, trong cuộc họp ở Buenos Aires ngày 1/12/2018, thời điểm mà ảnh hưởng của cuộc tranh chấp mậu dịch đối với nền kinh tế Trung Quốc chưa được thấy rõ ràng.
Các chuyên gia kinh tế nói rằng sự sa sút của FDI là điều không tránh khỏi vì ảnh hưởng của tình trạng căng thẳng mậu dịch tác động vào sự lạc quan của giới đầu tư.
“Trước viễn cảnh tăng thêm thuế quan, các công ty nước ngoài lúc này đang dè dặt về việc đầu tư vào Trung Quốc”, theo lời ông Shen Jianguang, trưởng kinh tế gia của công ty JD Finance ở Bắc Kinh.
Thông báo về mức giảm FDI của Trung Quốc được đưa ra đúng vào thời điểm Bắc Kinh long trọng kỷ niệm 40 năm cải tổ và mở cửa, đưa nước này trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai của thế giới.
Cách đây đúng 40 năm, ngày 18/12/1978, lãnh đạo Trung Quốc vào thời ấy là Đặng Tiểu Bình đã khởi động các biện pháp cải tổ kinh tế. Trong bài diễn văn dài đọc tại lễ kỷ niệm sự kiện này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi những tiến bộ kinh tế và xã hội mà Trung Quốc đạt được trong 40 năm qua. Tuy khẳng định là Trung Quốc sẽ tiếp tục con đường cải tổ và mở cửa, ông Tập Cận Bình không thông báo một biện pháp gì mới, mà nhấn mạnh: “Không một ai có quyền sai bảo nhân dân Trung Quốc phải hành xử như thế nào”.
Th.Long
AFP
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Trung Quốc siết xuất khẩu nhiên liệu, thị trường diesel toàn cầu thêm căng thẳng
-
Vì sao nhập khẩu LNG của Trung Quốc liên tiếp giảm?
-
Ấn Độ thiếu hụt nguyên liệu lọc dầu?
-
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ồ ạt thu mua dầu Iraq
-
Sửa Luật Đất đai: Đề nghị làm rõ quy hoạch, giá đất và phân cấp thẩm quyền
-
Quốc hội xem xét sửa đổi đồng bộ 6 luật thuộc lĩnh vực y tế
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi

