FBI điều tra Tổng thống Donald Trump "làm việc cho Nga"
Tờ báo The New York Times ngày 11/1 đưa bản tin làm chấn động dư luận, nói rằng giới chức Mỹ quá lo ngại về các hành động của Tổng thống Donald Trump thời gian sau ngày ông sa thải Giám đốc FBI, James Comey, nên đã mở cuộc điều tra phản gián là phải chăng ông Trump đang làm việc cho Nga, đe dọa quyền lợi nước Mỹ.
Bài báo của tờ Times dựa theo tin tức của những giới chức FBI được giấu tên và những nguồn tin thông thạo về vấn đề này.
Các nhân viên điều tra phản gián của FBI đã phải tìm hiểu xem Tổng thống Trump có là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ hay không, và cũng muốn biết là ông Trump có đang làm việc cho Nga hoặc bị Moscow đe dọa, bắt chẹt hay không.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và cựu Giám đốc FBI James Comey |
Bản tin tờ New York Times tường thuật rằng các nhân viên FBI và một số giới chức cao cấp trở nên nghi ngờ về mối liên hệ giữa ông Trump với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhưng không mở cuộc điều tra vào lúc đó vì họ không biết phải hành động thế nào cho hợp lý vì sự nhạy cảm và quan trọng của vấn đề.
Tuy nhiên, các hành động của ông Trump trong thời gian ông sa thải ông Comey hồi tháng 5/2017, nhất là hai trường hợp trong đó ông Trump có vẻ nêu lý do về cuộc điều tra Nga để đuổi ông Comey, đã khiến có cuộc điều tra của giới chức phản gián, theo tờ Times.
Vào sáng sớm ngày 12/1, ông Trump gửi Tweet ra nói rằng bài báo Times cho thấy thành phần lãnh đạo FBI “mở cuộc điều tra cá nhân tôi, mà không có lý do và cũng không có bằng chứng” sau khi ông Trump đuổi việc ông Comey.
Luật sư của Tổng thống Trump, ông Rudy Giuliani, nói với tờ báo New York Times rằng ông không biết về cuộc điều tra, nhưng cũng cho hay vì cuộc điều tra đã khởi sự từ một năm rưỡi nay mà họ không nghe thấy điều gì thì “rõ ràng là họ chẳng tìm ra chứng cớ gì”.
Cá nhân Tổng thống Trump cũng nhiều lần mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc có thông đồng với Nga.
Sau khi ông Comey bị sa thải, điều tra viên đặc biệt Robert Mueller được Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm để tiếp tục cuộc điều tra về can dự của Nga vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tờ Times nói rằng hiện không rõ là ông Mueller có còn theo đuổi góc cạnh phản gián của vụ này hay không.
Sự kiện được báo New York Times tiết lộ hôm 11/1 không phải là tin chấn động duy nhất. Vì ngay sau đó, tờ Washington Post đưa thêm tin: nội dung một số cuộc hội kiến giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vẫn là chuyện bí ẩn, kể cả Hội đồng An ninh Quốc gia cũng không rõ.
Bởi vì khác với thông lệ, nội dung các cuộc hội đàm này không được báo cáo đầy đủ chi tiết và ít người được tham dự. Theo Washington Post, có ít nhất là một trường hợp Tổng thống Donald Trump đã tịch thu sổ ghi chép của thông dịch viên. Và một trường hợp nữa là Tổng thống Mỹ, một mình trao đổi với ông Putin và chỉ dựa vào thông dịch viên của Tổng thống Nga mà thôi.
Liên quan tới cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ và cho đó là những cáo buộc vô căn cứ.
Th.Long
AFP
-
Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 22/10: Israel không loại trừ hành động quân sự nhằm vào Iran
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Thủ tướng yêu cầu giảm ít nhất 30% số dự án đầu tư công
-
Sửa Luật Đấu thầu: Tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả nguồn vốn công
-
Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện giai đoạn 2027-2030
-
55 năm Việt Nam - Đan Mạch: Từ quan hệ hữu nghị đến hợp tác năng lượng chiến lược
-
Sửa Luật Đất đai: Đề nghị làm rõ quy hoạch, giá đất và phân cấp thẩm quyền

