ExxonMobil kiện Chính phủ Hà Lan vì đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu
![]() |
| Ảnh minh họa |
ExxonMobil đã kiện Chính phủ Hà Lan vì quyết định năm 2018 nhằm giảm sản lượng khí đốt tại Groningen sau nhiều năm xảy ra động đất liên quan đến hoạt động khai thác.
Yêu cầu bồi thường của gã khổng lồ dầu mỏ này, có khả năng lên tới hàng tỷ euro, dường như được thúc đẩy bởi sự thay đổi Chính phủ gần đây, khi ông Mark Rutte, người từng giữ chức Thủ tướng theo đường lối tự do trong 14 năm, đã bị lật đổ sau khi chuyển sang cánh hữu trong cuộc bầu cử năm 2023.
ExxonMobil cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối ngày 7/10: "Chúng tôi cho rằng Chính phủ trước đây không có ý định hòa giải".
Công ty năng lượng đa quốc gia này cho biết chính quyền Rutte đã thực hiện "các biện pháp đơn phương vô tình gây bất lợi cho ExxonMobil với tư cách là nhà đầu tư" và "làm tổn hại đến niềm tin của công ty này vào môi trường đầu tư của Hà Lan".
Quyết định nộp khiếu nại trọng tài lên Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế có trụ sở tại Washington của công ty, được đưa ra chỉ vài tháng sau khi EU quyết định rút khỏi hiệp ước này, vì phần lớn các quốc gia thành viên cho rằng nó không phù hợp với các mục tiêu chính sách khí hậu của khối.
Vào tháng 2, công ty cùng với đối tác liên doanh Shell đã khiếu nại trọng tài tại một tòa án độc lập của Hà Lan, với lý do Chính phủ Hà Lan đã ngừng khai thác sớm hơn so với thỏa thuận ban đầu.
Yến Anh
Euronews
-
Mỹ - Iran tiếp tục thương lượng về Hormuz, ông Trump cân nhắc nới lỏng trừng phạt
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 29/9: Xuất khẩu than của Indonesia giảm mạnh
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 29/9: Iran chưa có kế hoạch đàm phán trực tiếp với Mỹ
-
Giá dầu hôm nay (29/9): Tăng trở lại khi đàm phán Mỹ - Iran lại rơi vào bế tắc
-
Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông phục hồi

