Đường phố Hà Nội rực cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

16:10 | 30/08/2023

51 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chào mừng 78 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2023), Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ cùng nhiều hình ảnh lịch sử trên các tuyến đường, phố.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Khuyến cáo khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9Khuyến cáo khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9
Mở cửa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm xuyên suốt trong dịp nghỉ lễ 2/9Mở cửa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm xuyên suốt trong dịp nghỉ lễ 2/9
Đường phố Hà Nội rực cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

Tại các điểm giao thông có cầu vượt như Thái Hà, Đại Cồ Việt, cờ đỏ được trang trí hai bên, kết hợp các cụm cờ Đảng và cờ Tổ quốc ở dải phân cách giữa.

Đường phố Hà Nội rực cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

Các ngã tư có tầm nhìn thoáng, rộng được đặt các hình ảnh tuyên truyền khổ lớn chào mừng kỷ niệm 78 Quốc khánh 2/9.

Đường phố Hà Nội rực cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8/1945, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh phát động tổng khởi nghĩa và giành chính quyền mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám trên cả nước.

Đường phố Hà Nội rực cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám rực đỏ cờ Tổ quốc trong những ngày này.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình là nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đường phố Hà Nội rực cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

Các tuyến phố như: Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Thanh Niên, Điện Biên Phủ... đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô lớn... chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các khẩu hiệu được trang trí tại tuyến phố Xã Đàn.
Các khẩu hiệu được trang trí tại tuyến phố Xã Đàn.
Đường phố Hà Nội rực cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

Nhiều hình ảnh, biểu ngữ hiện diện khắp nơi nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong ảnh là tấm pa nô khổ lớn đặt tại đường Đại Cồ Việt.

Phố Tràng Tiền rực rỡ sắc cờ đỏ trong những ngày mùa thu tháng Tám.
Phố Tràng Tiền rực rỡ sắc cờ đỏ trong những ngày mùa thu tháng Tám.
Đường phố Hà Nội rực cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9

Tòa nhà Bắc Bộ phủ (phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm) là một di tích lịch sử, văn hóa quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Đây là nơi ghi dấu cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (19/8/1945) của nhân dân Thủ đô, cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, làm việc sau Cách mạng Tháng Tám cho đến ngày Toàn quốc kháng chiến.

Pa nô, khẩu hiệu treo trên lan can cầu vượt ngang qua đường Nguyễn Trãi.
Pa nô, khẩu hiệu treo trên lan can cầu vượt ngang qua đường Nguyễn Trãi.
Các điểm thắng cảnh, di tích quanh hồ Gươm được đặt nhiều pa nô, biểu ngữ, cờ, hoa tuyên truyền.
Các điểm thắng cảnh, di tích quanh hồ Gươm được đặt nhiều pa nô, biểu ngữ, cờ, hoa tuyên truyền.
Các băng rôn tuyên truyền được treo đỏ rực suốt tuyến phố Hoàng Diệu.
Các băng rôn tuyên truyền được treo đỏ rực suốt tuyến phố Hoàng Diệu.
Cờ Tổ quốc đỏ rực trên nhiều tuyến phố cổ Hà Nội.
Cờ Tổ quốc đỏ rực trên nhiều tuyến phố cổ Hà Nội.

Theo Dân trí