Dùng “mỹ nhân kế” để bắt cóc, đòi nợ
![]() |
Hảo (bên trái) lên kế hoạch để Tuyết (bên phải) dùng "mỹ nhân kế" dụ dỗ con nợ lên núi chơi, sau đó Hảo cùng đồng bọn bắt cóc, ép con nợ là Phú viết giấy nợ |
Ngày 19/9, Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã bàn giao nhóm người tham gia vụ dùng “mỹ nhân kế” để bắt ép cho công an Quận xử lý.
Thông tin ban đầu, Nguyễn Hữu Phú (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Hảo (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) có quan hệ làm ăn với nhau. Phú nợ Hảo khoảng 200 triệu đồng tiền Hảo thuê nhân công thi công công trình do Phú làm chủ, nhưng Phú lại khất nợ tiền nhân công nhiều lần và tránh mặt Hảo.
Để đòi nợ Phú, Hảo đã lên kế hoạch để Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1991, ngụ quận Sơn Trà) dũng “mỹ nhân kế” làm quen với Phú qua mạng xã hội Zalo và rủ Phú lên núi Sơn Trà chơi. Cùng Phú lên núi Sơn Trà chơi vào tối 16/9, Tuyết liên hệ cho Hảo biết đường đi nước bước để Hảo và các đồng bọn khác là Nguyễn Thế Anh (SN 1989), Nguyễn Đức Trường và Võ Xuân Tuyền bám theo xe của Phú và Tuyết để bắt cóc, ép Phú viết giấy nợ.
Trong khi Hảo cùng đồng bọn bắt ép Phú viết giấy nợ thì người dân phát hiện đã báo công an. Lực lượng công an đã kịp thời đến hiện trường đồng thời đưa những người liên quan về trụ sở công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để xử lý vụ việc.
Theo Dân trí
-
Nigeria: 4 nhân viên dầu khí thiệt mạng, 7 người bị bắt cóc
-
Mỹ triệt phá âm mưu bắt cóc thống đốc và khơi mào nội chiến
-
Lý Hùng kể chuyện bị chặn đường “bắt cóc” giữa đêm khuya
-
"Nữ quái" khai bắt cóc bé 2 tuổi để... nuôi, thế chỗ đứa con đã mất(?!)
-
Lộ mặt "nữ quái" bắt cóc bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đưa về Tuyên Quang
-
Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn kịp thời cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch