Đức làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine về khí đốt
![]() |
Hội nghị thượng đỉnh của Bộ tứ Normandy tháng 12/2019 |
Sau khi bị phản đối gay gắt, dưới thời Tổng thống Donald Trump, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt này, hiện đã gần hoàn thành, Berlin và Washington đã nối lại đối thoại. Chính phủ Joe Biden đã quyết định vào cuối tháng 5 không trừng phạt những đối tác chính trong Nord Stream, liên kết Nga với Đức bỏ qua Ukraine.
Một phái đoàn chính phủ Đức gần đây đã đến thăm Washington để bắt đầu các cuộc thảo luận về cách "giảm thiểu" những tác động tiêu cực của đường ống, theo lời của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Một trong những hướng đi là cho phép Ukraine tiếp tục hưởng lợi từ các lợi ích kinh tế liên quan đến phí quá cảnh, Ngoại trưởng Heiko Maas phát biểu trước quốc hội hôm thứ Tư. Bộ trưởng cho biết: “Chúng tôi có thể tưởng tượng mình đang dẫn đầu các cuộc thảo luận để hợp đồng vận chuyển (khí đốt, giữa Nga và Ukraine) được gia hạn”. "Chúng tôi muốn khí đốt tiếp tục chảy qua Ukraine trong dài hạn", ông nói thêm và nhấn mạnh rằng những khoản thu này là "đặc biệt quan trọng" đối với nền kinh tế Ukraine.
![]() |
Vào tháng 12 năm 2019, Ukraine và Nga đã nỗ lực ký kết một hợp đồng vận chuyển khí đốt kéo dài đến cuối năm 2024. Bộ trưởng Đức mong muốn vào thứ Tư rằng hợp đồng này có thể được gia hạn "vô thời hạn".
Ngoại trưởng Mỹ hôm thứ Ba cho biết Berlin cũng đang thảo luận với Washington về các biện pháp khả thi có thể tự động kích hoạt nếu Moscow sử dụng khí đốt làm phương tiện gây áp lực lên Kiev. Heiko Maas cho biết ông hy vọng vào tháng 8 tới sẽ trình bày kết quả cụ thể của các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ về đường ống dẫn khí Nord Stream 2.
Dự án này cũng nên nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Angela Merkel bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 đang được tổ chức tại Vương quốc Anh từ thứ Sáu đến Chủ nhật.
Nh.Thạch
AFP
-
Tầm quan trọng của cảng dầu Nga vừa bị UAV Ukraine tập kích
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
Ukraine tấn công trung tâm đường ống xuất khẩu dầu lớn của Nga
-
[VIDEO] Chiến thuật UAV cảm tử giá rẻ và cuộc cách mạng chiến tranh "không người lái"
-
Ukraine tấn công mạng lưới đường ống Druzhba của Nga
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam
-
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới
-
Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV


