Iran công bố mức bồi thường cho nạn nhân vụ bắn rơi máy bay Ukraine
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Máy bay của hãng hàng không Ukraine. |
Sau vòng đàm phán thứ 3 về vụ rơi máy bay, đại sứ quán Iran tại Ukraine thông báo trên mạng xã hội Facebook: "Phái đoàn Iran tuyên bố sẵn sàng bồi thường cho gia đình những người Ukraine thiệt mạng trong thảm kịch, với số tiền 150.000 USD mỗi nạn nhân, theo nghị quyết của Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran, và đề nghị phái đoàn Ukraine báo tin này cho thân nhân những người Ukraine xấu số".
Trước đó, vòng đàm phán thứ 3 giữa Ukraine và Iran về vụ máy bay của hãng Ukraine International Airlines bị bắn rơi gần Tehran hồi năm 2020 diễn ra tại Kiev từ trong 2 ngày 2-3/6.
Trong khuôn khổ cuộc đàm phán, đôi bên đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến tố tụng hình sự và kĩ thuật, bao gồm hàng không và an toàn bay, cũng như báo cáo của Iran về thảm kịch.
Ngày 17/3/2021, Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran đã công bố báo cáo cuối cùng về vụ rơi máy bay chở khách của hãng hàng không Ukraine, trong đó xác định sai lầm của hệ thống phòng không là nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch.
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khi đó đã chỉ trích báo cáo của Iran và gọi đó là nỗ lực nhằm che giấu lý do khiến chiếc máy bay bị bắn rơi.
Chiếc máy bay chở khách Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine đã trúng 2 quả tên lửa vào ngày 8/1/2020 của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngay sau khi cất cánh từ Tehran, khiến toàn bộ 176 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Bình An
- Việt Nam hoan nghênh các Quỹ đầu tư, Tập đoàn của Ả Rập Xê-út đến đầu tư
- Vì sao Liên Hợp Quốc từ chối điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream?
- Sửa đổi tên và thời hạn Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh
- Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
- Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
- EU lên kế hoạch ngăn chặn nhập khẩu LNG từ Nga
- Bộ Tài chính yêu cầu sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trước tháng 6/2023
- Hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng
- Đến năm 2045, ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phải trở thành ngành điều tra cơ bản hiện đại
- Xây dựng và hoàn thiện thể chế phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo
- Khủng hoảng ngân hàng đã kích hoạt dòng vốn tháo chạy từ dầu mỏ sang vàng
-
Việt Nam hoan nghênh các Quỹ đầu tư, Tập đoàn của Ả Rập Xê-út đến đầu tư
-
Vì sao Liên Hợp Quốc từ chối điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream?
-
Sửa đổi tên và thời hạn Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh
-
Kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”
-
Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng