Đức gửi tàu chiến đến Địa Trung Hải tham gia đánh Syria
![]() |
| Một tàu khu trục của Đức |
Tuần trước, giới truyền thông Đức đưa tin Bộ Quốc phòng Đức đang xem xét khả năng tham gia cùng với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp tấn công Syria trong trường hợp chính quyền Damas sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib, thành trì của phiến quân và khủng bố ở Syria.
Thủ tướng Angela Merkel khi đó nói trước Quốc hội Đức rằng Berlin sẽ không thể bỏ qua việc Damas sử dụng vũ khí hóa học.
Ngày 16/9, các tàu chiến thuộc Nhóm hải quân thứ 2 của NATO (SNMG2) đã được triển khai ở phía đông Địa Trung Hải. Trong đó các tàu khu trục De Ruyter (Hà Lan), Ville de Québec của Canada và Elli (Hy Lạp) đã tiếp cận bờ biển Syria.
Ba tàu khu trục của Mỹ, USS Carney, USS Ross và USS Winston S. Churchill có trang bị tên lửa Tomahawk, đã ở trong khu vực này từ tháng trước. Ngoài ra, Mỹ có ít nhất ba tàu ngầm hạt nhân trang bị Tomahawk cũng đang tại đây.
Cùng với đó, tàu ngầm tấn công hạt nhân HMS Talent của Hải quân Hoàng gia Anh ngày 8/9 đã tiến vào eo biển Gibraltar, cửa ngõ Địa Trung Hải.
Ngày 18/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Latakia, Syria tối 17/9 từ một tàu chiến của Pháp ở Địa Trung Hải.
"Radar của Nga đã ghi nhận những vụ bắn tên lửa từ tàu khu trục Pháp Auvergne ở Địa Trung Hải vào thành phố Latakia", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Nh.Thạch
Sputnik
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
[VIDEO] Chiến thuật UAV cảm tử giá rẻ và cuộc cách mạng chiến tranh "không người lái"
-
Pháp điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải sau khi căn cứ quân sự bị tấn công
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
