Đức bùng nổ nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ Nga được xử lý tại Ấn Độ
![]() |
| Một kho lưu trữ dầu tại Đức |
Chi phí mua các sản phẩm dầu mỏ Ấn Độ đã tăng từ "37 triệu euro trong 7 tháng đầu năm 2022 lên 451 triệu euro từ tháng 1 - 7/2023, tăng 1.127,4%", Cơ quan Thống kê liên bang Đức Destatis cho biết hôm thứ Ba (ngày 12/9).
Destatis giải thích nguyên nhân gia tăng này là do "Ấn Độ vẫn đang nhập khẩu một lượng lớn dầu thô từ Nga kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra" và vẫn xuất khẩu "dầu diesel", được chế biến từ dầu thô, cho các doanh nghiệp của Đức.
Chuyên gia năng lượng George Zachman tại Tổ chức tư vấn Brussels Bruegel khẳng định rằng "Đức và các nước châu Âu khác đang ngầm mua dầu của Nga" theo cách này.
Trước khi chiến sự Nga - Ukraine diễn ra, Đức đã nhập khẩu 1/3 lượng dầu từ Nga, chi gần 1,2 tỷ euro/tháng.
Nhưng kể từ đầu năm 2023, Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, nhằm đáp trả việc quân đội Nga xâm lược Ukraine.
Tuy nhiên, Moscow đã tìm cách chuyển hướng xuất khẩu hydrocarbon sang các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, các quốc gia này sẽ bán các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho các nước châu Âu.
Nhà lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borell tố cáo rằng "nếu châu Âu nhập khẩu dầu diesel hoặc xăng từ Ấn Độ nhưng được chế biến từ dầu của Nga thì chắc chắn sẽ bị coi là hành vi lách lệnh trừng phạt".
Theo một cuộc điều tra của tuần báo Đức Der Spiegel, giá trần chính là biện pháp hàng đầu khác của phương Tây nhằm chống lại dầu mỏ của Nga.
Biện pháp này do các cường quốc G7 áp đặt và có hiệu lực kể từ tháng 12/2022, với mục đích cấm những công ty có trụ sở tại các quốc gia tham gia cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô của Nga vượt quá 60 USD/thùng.
Tuy nhiên, "các hãng vận tải và công ty bảo hiểm chỉ cần thu thập một giấy chứng nhận ngắn gọn từ khách hàng" và "không rõ liệu các cơ quan của các nước G7 có kiểm tra số giấy tờ này hay không", theo Der Spiegel.
Kết quả là "tại các cảng xuất khẩu chính của Nga, giá dầu đã vượt ngưỡng 60 USD/thùng", theo trích dẫn một nghiên cứu của Viện Kinh tế Ukraine KSE có trụ sở tại Kiev.
Ý Thiên
AFP
-
Bảo vệ biển phải bắt đầu từ đất liền
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/5: Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran
-
Ấn Độ chuyển hướng sang dầu mỏ ở Mỹ Latinh và châu Phi
-
Kịch bản giá dầu lên 250 USD/thùng đang trở nên đáng tin hơn?
-
Tăng cường giám sát chất lượng xăng E10 trên toàn quốc
-
Hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh
-
Kỳ điều hành đầu tiên sau khi E10 "phủ sóng": Giá xăng dầu đồng loạt giảm
-
Tăng tốc triển khai xăng E10, siết quản lý để bảo vệ người tiêu dùng
-
Giá dầu sẽ chịu áp lực tăng trong tháng 6 và 7?

