Đức bắn tiếng sẽ đồng ý cấm vận dầu của Nga
![]() |
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck |
Bị thúc ép bởi một số đối tác của mình trong Liên minh châu Âu, bao gồm cả Pháp, để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu từ Nga, cho đến nay, Đức đã giải thích rằng họ không có cách nào để không mua dầu của Nga trước cuối năm nay. Do đó, nước này đã bác bỏ ý tưởng về một lệnh cấm vận ngay lập tức đối với hàng nhập khẩu trên toàn EU.
Ông Robert Habeck nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ba Lan để đàm phán về an ninh năng lượng: “Hôm nay tôi có thể nói rằng lệnh cấm vận (dầu mỏ) đã trở nên có thể kiểm soát được đối với Đức”.
Trước khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine vào cuối tháng 2, dầu của Nga chiếm khoảng 1/3 lượng tiêu thụ của Đức và một tháng trước ông Robert Habeck nói rằng Berlin đã giảm tỷ trọng này xuống còn 25%.
Hôm thứ Ba, ông nói rằng dầu của Nga chỉ chiếm 12% lượng nhập khẩu của đất nước ông và rằng Nga chỉ cung cấp cho một nhà máy lọc dầu, đó là của PCK ở Schwedt, gần Berlin, do tập đoàn Rosneft điều hành.
"Mô hình của Schwedt dựa trên việc mua dầu của Nga. Đây là một vấn đề gây tranh cãi, chúng tôi cần tìm một giải pháp thay thế cho Schwedt và chúng tôi sẽ làm việc trong những ngày tới", Bộ trưởng Habeck nói.
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
6 tháng đầu năm 2025: Cung ứng điện được đảm bảo ổn định
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước