"Du lịch" Việt Nam để tuồn thẻ tín dụng giả

06:38 | 12/04/2013

672 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Khoảng 15 lần nhập cảnh vào Việt Nam để “du lịch và nghiên cứu thị trường”, một người mang quốc tịch Malaysia đã vận chuyển nhiều giấy tờ giả có giá trị.

Ngày 10/4, Tòa án nhân dân TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Yeap Poh Boon (SN 1960, quốc tịch Malaysia) 2 năm tù về tội “vận chuyển, tàng trữ các giấy tờ có giá giả khác”.

Bị cáo Yeap Poh Boon được đưa về trại giam

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Cố Kim Thạch cùng đồng phạm can tội “Làm, tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”, ngày 30/12/2012, Cơ quan an ninh điều tra – Công an TP HCM tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Yeap Poh Boon tại khách sạn A&Em, quận 1 và thu được 10 thẻ tín dụng, trong đó có 7 thẻ giả.

Yeap Poh Boon nhận vận chuyển cho tên A Beng (người Malaysia) 7 thẻ tín dụng giả từ Malaysia vào Việt Nam với tiền công là 700 Ringit (tương đương 230 USD).

Ngày 28/12/2012, Yeap Poh Boon nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất mang theo 7 thẻ tín dụng giả. Nhưng trong khi chờ người đến nhận tại khách sạn, Yeap Poh Boon đã bị Cơ quan an ninh điều tra bắt giữ.

Nguyễn Hiển

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc