Dự án điện gió nổi công suất lớn tại Philippines đạt cột mốc quan trọng
![]() |
| Dự án điện gió nổi ngoài khơi với công suất 2 gigawatt (GW) tại khu vực Bắc Luzon, do Công ty Buhawind Energy Northern Luzon triển khai, vừa có bước tiến quan trọng. (Ảnh: AFP) |
Hướng tới mục tiêu tích hợp vào lưới điện quốc gia
Điểm đấu nối chính của dự án sẽ là trạm biến áp Burgos trong tương lai, với điện áp 500 kilovolt (kV) - một hạng mục thiết yếu để đảm bảo cung cấp điện cho trang trại gió. Báo cáo nghiên cứu hạ tầng cũng nêu rõ các yêu cầu liên quan đến mức độ an toàn và ổn định hệ thống, do Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines đặt ra đối với các dự án quy mô lớn.
Việc phê duyệt báo cáo được thực hiện sau khi một bản đánh giá tác động hệ thống được điều chỉnh và thông qua vào tháng 4/2025. Theo ông Paul Elmer C. Morala, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật của PetroGreen Energy Corporation, tín hiệu “bật đèn xanh” này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị kỹ thuật cho dự án. Buhawind Energy Northern Luzon Corporation là kết quả của liên doanh giữa Copenhagen Energy và PetroGreen Energy Corporation, được thành lập vào năm 2022 nhằm phát triển một loạt dự án điện gió nổi ngoài khơi Philippines.
Danh mục dự án không ngừng mở rộng
Hiện tại, các đối tác đang cùng phát triển ba dự án điện gió nổi với tổng công suất lên đến 4 GW. Vào cuối năm ngoái, Tập đoàn Lưới điện Quốc gia đã phê duyệt điểm đấu nối cho dự án 2 GW tại Bắc Luzon, với thời gian vận hành dự kiến trong giai đoạn từ năm 2028 đến 2030.
Vào tháng 5/2025, toàn bộ các dự án điện gió nổi do BuhaWind Energy Philippines triển khai đã được Bộ Năng lượng Philippines cấp Chứng nhận Dự án Năng lượng Quốc gia quan trọng (CEPNS), công nhận vai trò chiến lược của chúng đối với ngành điện quốc gia. Chứng nhận này giúp các dự án được ưu tiên trong quá trình xét duyệt các thủ tục hành chính và kỹ thuật.
Dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cho thấy sức hút ngày càng tăng của năng lượng tái tạo ngoài khơi tại quần đảo Philippines. Các công suất đang được phát triển phản ánh các liên kết hợp tác quốc tế chặt chẽ cũng như tiềm năng của quốc gia này trong lĩnh vực năng lượng sạch.
Anh Thư
AFP
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Philippines - nơi Á Âu giao hòa
-
Nghị quyết 109: Kích hoạt hai “mũi nhọn” điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
Dấu ấn của bầu Hiển tại Lào: Kỳ tích 16 tháng đưa điện gió về Việt Nam
-
Gia Lai chấp thuận 4 dự án năng lượng tái tạo gần 5.000 tỷ đồng
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Nghị quyết 109: Kích hoạt hai “mũi nhọn” điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi
-
Xăng E10 và bài toán chuyển đổi xanh: Cần chiến lược đồng bộ từ sản xuất đến tiêu dùng
-
Tàu chạy ethanol: Bước tiến lớn trong chuyển dịch năng lượng hàng hải
