Đồng Nai: Điều tra nhóm đối tượng khống chế chủ nhà, phá két sắt

10:07 | 07/11/2019

557 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra một vụ trộm đột nhập nhà dân, khống chế chủ nhà, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.
dong nai dieu tra nhom doi tuong khong che chu nha pha ket satHai người Trung Quốc chuyên phá két sắt trộm tiền
dong nai dieu tra nhom doi tuong khong che chu nha pha ket satVĩnh Long: Mở rộng điều tra vụ trộm hơn 8 tỷ đồng tại nhà nữ đại gia
dong nai dieu tra nhom doi tuong khong che chu nha pha ket satHà Nội: Trộm đục két sắt, lấy đi tài sản hơn 8 tỉ đồng
dong nai dieu tra nhom doi tuong khong che chu nha pha ket sat
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào ngày 3/11, Công an xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) nhận được trình báo của ông Nguyễn Phước Đạt về việc gia đình bị một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà, khống chế lấy đi nhiều tài sản.

Theo trình báo, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 3/11, có 4 đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà ông Đạt (ngụ ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1) cắt cầu dao điện và camera an ninh.

Sau đó, kẻ gian đã dùng dao uy hiếp, khống chế bà Đỗ Thị Mỹ Khánh (vợ ông Đạt) và người giúp việc của gia đình, phá két sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Qua kiểm tra, bà Khánh phát hiện tài sản bị mất gồm: 300 triệu đồng, 2 ngàn USD và 2 chỉ vàng. Sự việc không khiến ai bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp điều tra làm rõ.

Lâm Anh (t/h)