Đồng Nai: Đi ăn bị mất điện thoại, đâm cha con chủ quán thương vong

16:43 | 23/09/2019

1,011 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 23/9, Công an huyện Định Quán đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án giết người vừa xảy ra tại một quán ăn vào đêm 22/9 trên địa bàn.
dong nai di an bi mat dien thoai thanh nien dam chu quan tu vongBình Dương: Đâm chết khách ngủ lại nhà bạn gái vì ghen
dong nai di an bi mat dien thoai thanh nien dam chu quan tu vongAn Giang: Trộm gà bị phát hiện, 2 đối tượng dùng dao đâm chết chủ nhà
dong nai di an bi mat dien thoai thanh nien dam chu quan tu vongĐồng Nai: Truy bắt nhóm đối tượng dùng dao và côn truy sát 2 anh em
dong nai di an bi mat dien thoai thanh nien dam chu quan tu vong
Đối tượng Trần Thanh Mẫn.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/9, Trần Thanh Mẫn (SN 1995) và Nguyễn Trần Tố Trinh (SN 2000, cùng ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai) đến quán cháo vịt của chị Ngô Thị Xoan (SN 1995, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) ăn tối.

Khi Mẫn và Trinh ra về thì phát hiện bị mất điện thoại nên quay lại quán tìm. Lúc này cả hai đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với chủ quán.

Sau khi rời khỏi quán, do vẫn tức giận về sự việc trên, Mẫn về nhà lấy 2 con dao quay lại tìm chủ quán. Đến nơi, Mẫn dùng dao đâm anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1989, chồng chị Xoan) khiến anh này bị thương. Ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1965, bố anh Dũng) thấy con trai bị đâm liền lao vào can ngăn cũng bị Mẫn đâm trúng ngực. Do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, hai nghi can nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến 23h cùng ngày, Công an huyện Định Quán đã bắt giữ Mẫn và Trinh khi cả hai đang trốn tại thị trấn Tân Phú.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vì hung thủ cho rằng ông chủ quán cháo vịt đã lấy cắp điện thoại của mình để quên ở quán.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc