Hà Nội:

Đối tượng người Trung Quốc dùng chìa khóa vạn năng trộm hơn nửa tỷ

15:10 | 03/06/2019

894 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 3/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Hu Jie (40 tuổi, ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
doi tuong nguoi trung quoc dung chia khoa van nang trom hon nua ti o ha noiHải Phòng: Xác định 2 nghi phạm đổ trộm chất độc xuống mương nước
doi tuong nguoi trung quoc dung chia khoa van nang trom hon nua ti o ha noiKhởi tố thợ kim hoàn trộm hơn 2kg vàng của chủ

Giữa tháng 5/2019, Công an quận Thanh Xuân tiếp nhận trình báo của một công dân ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân về việc bị trộm phá cửa đột nhập lấy đi nhiều tài sản và tiền mặt, tổng trị giá hơn 540 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thanh Xuân xác định Hu Jie là nghi phạm. Tuy nhiên, Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, người đàn ông này đã xuất cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái sáng 15/5.

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã gửi công văn đề nghị Cục Cửa khẩu - Bộ đội Biên phòng cung cấp hình ảnh, quá trình xuất - nhập cảnh của Hu Jie, nếu phát hiện đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam thì giữ lại và thông báo ngay cho Công an quận Thanh Xuân.

doi tuong nguoi trung quoc dung chia khoa van nang trom hon nua ti o ha noi
Đối tượng Hu Jie (ảnh: Tiến Nguyên).

Đến ngày 26/5, Công an quận Thanh Xuân nhận được thông báo của Đồn biên phòng - Cửa khẩu quốc tế Móng Cái về việc đã tạm giữ Hu Jie khi hắn nhập cảnh vào Việt Nam. Công an quận Thanh Xuân đã tiếp nhận đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Hu Jie khai nhận, nhập cảnh vào Việt Nam theo đường Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) sáng 12/5 và mua 1 xe máy với giá 12 triệu đồng. Sau đó, Hu Jie điều khiển xe máy về Hà Nội. Tối cùng ngày, Hu Jie thuê phòng tại nhà nghỉ ở đường Trần Duy Hưng và hẹn ăn cơm với một người bạn Trung Quốc đang ở Hà Nội.

Trong cuộc gặp này, người bạn đó đã cho Hu Jie biết một gia đình có nhiều tiền để đi trộm cắp tài sản và giao kèo sẽ chia đôi nếu thực hiện thành công. Để thực hiện, người bạn đó gửi bản đồ theo hệ thống định vị để Hu Jie biết địa điểm.

Tối hôm sau, Hu Jie đi theo bản đồ đến ngôi nhà để do thám trước địa hình. Khoảng 15h ngày 14/5, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Hu Jie mang theo một túi xách bên trong có chứa dụng cụ phá cửa và chìa khóa vạn năng mà bạn đưa thực hiện hành vi phá khóa cửa sắt và cửa gỗ của ngôi nhà.

Vào bên trong, đối tượng đi thẳng vào phòng ngủ, dùng thanh sắt phá két sắt, lục lọi tủ để trộm cắp tiền và tài sản rồi tẩu thoát.

Tối cùng ngày, Hu Jie quay lại nhà nghỉ trả phòng, gửi lại xe máy và hẹn một tuần sau quay lại lấy. Tiếp đó, Hu Jie cùng bạn đi xe khách từ Hà Nội ra Móng Cái.

Tại đây, 2 đối tượng thoả thuận chia đôi 400 triệu đồng, 2.000 USD, 300 Euro, còn số tài sản trang sức, đồng hồ, nhẫn vàng, Hu Jie giữ. Sáng 15/5, Hu Jie về nước và không rõ người bạn kia đang ở đâu.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Xuân Hinh