Doanh nghiệp kêu khổ vì thanh, kiểm tra nhiều lần
Buổi tọa đàm quy tụ khá đông các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Phước thuộc nhiều lĩnh vực như thuê đất trồng rừng, chế biến nông sản, xây dựng, chăn nuôi, chế biến mủ cao su, du lịch, phân bón… Tham dự tọa đàm còn có đại diện Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Bình Phước và Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...
Theo số liệu công bố tại buổi tọa đàm, trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn Bình Phước có 21 doanh nghiệp, chi nhánh đăng ký tạm ngừng hoạt động mà lý do chủ yếu là sản xuất không có lãi và trong giai đoạn đầu tư gặp khó khăn. Có 18 doanh nghiệp giải thể, phá sản. Số doanh nghiệp gặp khó khăn tuy có giảm so với cùng kỳ 2012 nhưng những tháng qua có 420 doanh nghiệp không hoạt động, trong đó có 172 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, còn lại không hoạt động quá thời hạn.

Buổi tọa đàm phản ảnh nhiều bức xúc của doanh nghiệp trước việc cơ quan chức năng Bình Phước gây khó dễ cho hoạt động của doanh nghiệp
Phản ánh của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước cũng cho thấy, thời gian qua, việc các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước liên tục tiến hành thanh, kiểm tra đã làm phiền nhiễu và gây nhiều thiệt hại cho không ít doanh nghiệp. Hiệp hội dẫn chứng trường hợp của Công ty cổ phần Phú Vinh bị cảnh sát môi trường ập đến, quay phim chụp hình khiến cho doanh nghiệp này bị loan tin là đã vỡ nợ, sắp bị bắt, vì vậy mà các đối tác của họ ngừng hợp tác và khách hàng quay lưng, còn ngân hàng thì không cho vay nữa. Trong 12 tháng (từ tháng 11/2011 đến 28/12/2012), doanh nghiệp này đã bị 11 biên bản xử lý cùng một nội dung, và còn hù dọa rút giấy phép kinh doanh.
Hay như trường hợp Công ty TNHH Tuấn Bông, vào tháng 8/2012 được UBND tỉnh Bình Phước cho phép đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5.000 tấn/năm. Khi doanh nghiệp này đã đầu tư xong 90% dự án với trị giá 35 tỷ đồng theo đúng các điều kiện đã đề ra thì UBND tỉnh lại có công số 321 ngày 24/1/2013 không đồng ý cho doanh nghiệp xây dựng dự án này.
Một trường hợp khác là của Công ty TNHH Nam Hằng, dù đã tiến hành đầu tư trồng cao su trên diện tích 196 ha và đã thực hiện chuyển vốn góp theo quy định của pháp luật thì các cơ quan chức năng ở Bình Phước cho rằng doanh nghiệp đã làm sai. Hiện UBND tỉnh đã ra quyết định thu hồi dự án và Công ty Nam Hằng đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. Hiện nay không biết vì lý do gì mà doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh và dần đi đến phá sản.
Bức xúc hơn là trường hợp của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước. Theo phản ánh của công ty này thì việc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) Công an tỉnh Bình Phước lạm quyền trong khi thi hành công vụ, vu khống công ty 2 năm không kê khai thuế, có dấu hiệu trốn thuế.
Lãnh đạo công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước cho biết: Phòng PC 49 Công an tỉnh đã có những hành động vượt quá quyền hạn cho phép của một cơ quan cảnh sát chuyên phòng chống tội phạm về môi trường như điều tra về thuế (xác nhận của Cục Thuế tỉnh Bình Phước tại buổi tọa đàm cho biết chưa có đủ yếu tố kết luận Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Phước có dấu hiệu trốn thuế, vẫn chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về thuế với Nhà nước), xác minh về vốn…của công ty. Điều này khiến công ty bị ngân hàng tạm ngưng không cho vay vốn, cổ đông rút vốn, khiến cho công ty có nguy cơ phá sản với tổng thiệt hại lên đến 1.500 tỉ đồng, thất thu ngân sách nhà nước gần 96 tỉ đồng.

Tiến sĩ Hoàng Mạnh Bình, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước bày tỏ bức xúc.
“Còn rất nhiều trường hợp nghiêm trọng khác nữa, chúng tôi đã nhiều lần kêu cứu lên các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, nhưng dường như đó là những tiếng kêu vô vọng. Chúng tôi đã có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ và đối thoại với các cấp lãnh đạo tỉnh Bình Phước, từ gặp trực tiếp cho tới văn bản về những vấn đề mà các doanh nghiệp chúng tôi đang bức xúc và cầu cứu nhưng dường như chúng tôi không nhận được bất cứ câu trả lời nào thỏa đáng. Là người đại diện cho Hiệp hội nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước, tôi cảm thấy bức xúc, đau lòng và muốn cùng các doanh nghiệp hội viên của mình thống thiết going lên một tiếng kêu từ vũng lầy những khó khăn đang nhấn chìm các doanh nghiệp của chúng”, Tiến sĩ Hoàng Mạnh Bình chia sẻ.
Tham dự buổi tọa đàm, không ít doanh nghiệp bức xúc nói rằng nếu cơ quan quản lý không giải quyết sớm những khó khăn vướng mắc, họ sẽ buộc phải giải tán công ty và rời Bình Phước để tìm một môi trường đầu tư khác lành mạnh hơn. Trong khi đó, các sở, ban ngành của tỉnh Bình Phước thì cho rằng vẫn có những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tiếp thu ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp và hứa hẹn sẽ cùng các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Thế nhưng phần trả lời từ lãnh phía cơ quan chức năng Bình Phước như Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Sở Xây dựng…lại không thỏa mãn những băn khoăn mà các doanh nghiệp đặt ra.
Có mặt tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng: Tồn tại lớn nhất của tỉnh Bình Phước hiện nay là các doanh nghiệp và cơ quan quản lí nhà nước còn chưa thực sự tìm được tiếng nói chung. Các hội ngành nghề chưa có tiếng nói và thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình. Do vậy, các hội ngành nghề, doanh nghiệp và cơ quan quản lí tỉnh Bình Phước cần phải ngồi lại với nhau để tìm là phương án giải quyết cho từng vấn đề cụ thể theo lộ trình thích hợp.

Ông Phạm Văn Tòng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trả lời phỏng vấn giới báo chí về những rào cản đối với doanh nghiệp
Trả lời báo giới về những bức xúc, băn khăn của doanh nghiệp đặt ra tại buổi tọa đàm, ông Phạm Văn Tòng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khẳng định sẽ chỉ đạo ngay các Sở, ngành giải quyết ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp, kiến nghị nào chưa thể trả lời thì cũng nói rõ, tránh lặp lại tình trạng hứa nhưng không làm hoặc để vụ việc trôi vào im lặng.
Ông Tòng khẳng định: Tỉnh Bình Phước sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn hiện nay và lãnh đạo tỉnh sẽ xem xét, phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ sớm nhất để các doanh nghiệp trên địa bàn Bình Phước trong thời gian tới được phát triển tốt hơn.
Về vụ việc liên quan đến Công ty CP Chăn nuôi Bình Phước, ông Tòng cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Phước sớm điều tra và sẽ có kết luận chính thức trong thời gian tới, đồng thời làm rõ thông tin Công ty CP Chăn nuôi Bình Phước tố cáo cảnh sát môi trường tỉnh Bình Phước có hành vi lạm quyền và vu khống doanh nghiệp này trốn thuế.
Thế Vinh
-
Tin tức kinh tế ngày 18/5: Hà Nội đề xuất tặng biệt thự cho nhân lực chất lượng cao
-
Tin tức kinh tế ngày 4/5: Thu ngân sách nhà nước vượt 1,1 triệu tỷ đồng
-
Thêm "đòn bẩy" cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường
-
Tin tức kinh tế ngày 28/4: Bỏ dầu hỏa khỏi danh mục điều hành giá xăng dầu định kỳ
-
Bộ Công Thương điều chỉnh lịch điều hành giá xăng dầu do trùng kỳ nghỉ lễ
