Điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng ở Hà Nội

13:26 | 07/06/2017

848 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an huyện Sóc Sơn đang phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng phòng hộ tại xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hôm 5/6.
dieu tra nguyen nhan vu chay rung o ha noiHà Nội: Trắng đêm dập lửa cứu rừng

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 5/6 đã xảy ra vụ cháy rừng phòng hộ tại xã Nam Sơn. Ngọn lửa xuất hiện từ trên đỉnh đồi sau đó lan xuống dưới và mở rộng theo nhiều hướng. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã di dời khoảng 20 hộ dân xung quanh khu vực cháy.

dieu tra nguyen nhan vu chay rung o ha noi
Hiện trường vụ cháy.

Huyện Sóc Sơn đã huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và người dân địa phương với khoảng hơn 2.000 người tham gia chữa cháy. Đến sáng 6/6, đám cháy mới được khống chế.

Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, ước tính hơn 50 ha rừng phòng hộ (keo, thông, bạch đàn...) đã bị ngọn lửa thiêu rụi, hàng chục ha rừng phòng hộ khác bị ảnh hưởng. Đây cũng là vụ cháy rừng lớn nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây tại Hà Nội.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và lực lượng kiểm lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Xuân Hinh