Diễn viên Minh Trang: "Tôi không muốn bị gọi là hotgirl đóng phim"

07:55 | 11/05/2019

3,620 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Được đào tạo bài bản thông qua trường lớp chính quy, nữ diễn viên sinh năm 1995 không khỏi bàng hoàng lẫn tủi thân khi bị dán mác “hotgirl đóng phim”.

Từ cuối năm 2018 đến nay, cộng đồng yêu thích nhạc Việt đã dần quen thuộc với cái tên Minh Trang, "kiều nữ" thường xuyên góp mặt tại hàng loạt MV đình đám. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cô vốn xuất thân là một diễn viên chuyên nghiệp. Và sắp tới đây, Minh Trang sẽ có màn trở lại đầy bất ngờ bằng bộ phim điện ảnh “Tháng 5 để dành”.

dien vien minh trang khong muon bi goi la hotgirl dong phim
Poster nhân vật Minh Trang trong phim

Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Minh Trang từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hai tác phẩm truyền hình Bạch Mã Hoàng Tử (2015) và Tình khúc Bạch Dương (vai Quyên thời trẻ, 2018). Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo cộng thêm lối diễn xuất tự nhiên, nàng thơ sinh năm 1995 dễ dàng thu hút được sự chú ý của các nhà làm phim tên tuổi. Thế nhưng, bẵng đi một thời gian, ngoài dự án điện ảnh Yolo (2019) không mấy thành công, khán giả chỉ bắt gặp cô ở những sản phẩm video ca nhạc của các ca sĩ như Noo Phước Thịnh hay Min.

Về các trải nghiệm sau lần “vấp ngã” đầu tiên, Minh Trang thẳng thắn chia sẻ: “Trang cảm thấy rất buồn vì bộ phim đóng chung cùng anh Soobin Hoàng Sơn và Cường Seven không đạt doanh thu như mong đợi. Ngoài ra, việc hóa thân thành nữ DJ cá tính, năng nổ ở Yolo cũng chưa làm mình thật sự hài lòng. Đây chẳng khác gì bài học đắt giá để Trang thận trọng hơn trong những lần lựa chọn kịch bản lẫn vai diễn sắp tới”.

Quyết tâm chứng tỏ thực lực bản thân, cô tự tin Tháng 5 để dành – tác phẩm học đường chuyển thể từ cuốn hồi ức nổi tiếng Ranh Giới sẽ giúp mình thực hiện điều đó.

dien vien minh trang khong muon bi goi la hotgirl dong phim

Cô tin màn hóa thân này trong Tháng 5 để dành sẽ giúp mình khẳng định thực lực diễn xuất.

Trong bộ phim này, Minh Trang sẽ vào vai nhân vật Mai Ngọc, nàng thơ “huyền thoại” dựa trên một bóng hồng có thật mà blogger Rain8x đã trót tương tư. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang lại còn hiền lành, Mai Ngọc từng khiến vô số độc giả, đặc biệt là thế hệ 8-9x phải bồi hồi, thổn thức. Thậm chí theo nguyên tác gốc, nhằm khẳng định vị trí độc tôn của nàng lớp phó tại trường cấp 3, đám nam sinh nơi đây đều đồng lòng gọi cô bằng danh xưng “sếp”. Rất ít người biết rằng, đứa con tinh thần do đạo diễn Lê Hà Nguyên cầm trịch mới chính là lần chạm ngõ điện ảnh đầu tiên đối với Minh Trang.

“Lúc đang học tập tại trường Sân khấu - Điện ảnh, Trang tình cờ gặp gỡ tiền bối Xuân Hùng, Đức Ngụy rồi được hai anh rủ rê tham gia dự án chuyển thể Ranh Giới. Vì muốn tạo nên một tác phẩm chỉnh chu, mang đậm tinh thần độc lập nhưng vẫn dễ dàng tiếp cận khán giả đại chúng, đội ngũ ekip trẻ tuổi đã tiến hành ghi hình bộ phim trong khoảng thời gian khá dài. Tính ra, Mai Ngọc gắn bó cùng Trang từ ngày còn là cô sinh viên năm nhất cho đến khi tốt nghiệp đại học”, nữ diễn viên vui vẻ tiết lộ. Với cô, khó khăn lớn nhất xuyên suốt quá trình thể hiện nhân vật ấy nằm ở vấn đề lột tả nội tâm.

Thoạt đầu, Mai Ngọc gây ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Tưởng chừng cô nàng sẽ có thái độ cao ngạo, chảnh chọe giống hệt mấy nhỏ hotgirl thường thấy, vậy mà trải qua hàng loạt câu chuyện vui buồn bên chàng thi sĩ Trung Hiếu (Xuân Hùng), khán giả mới dần hiểu rõ tính cách cũng như suy nghĩ của cô gái này. “Việc phải khắc họa những cảm xúc e ấp, ngượng ngùng, muốn mở lời nhưng chẳng thể nói ra thực sự là một thử thách to lớn với Trang ở thời điểm trên. Bởi lẽ vào lúc đó, bản thân Trang vẫn còn khá nhiều bỡ ngỡ, thiếu thốn kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn lẫn nghiệp vụ diễn xuất”, Minh Trang bộc bạch.

dien vien minh trang khong muon bi goi la hotgirl dong phim

Được đào tạo bài bản, Minh Trang không muốn mình bị gọi là hotgirl đóng phim.

Được đào tạo bài bản thông qua trường lớp chính quy, nữ diễn viên sinh năm 1995 không khỏi bàng hoàng lẫn tủi thân khi bị gắn mác “hotgirl đóng phim”. Cô bức xúc: "Nhiều khán giả hiện còn mang nặng định kiến, cứ hễ đẹp mà đi đóng phim thì liền quy thẳng vào nhóm “bình hoa di động”. Tuy nhiên, đây thực chất cũng là một tuýp người phổ biến trong các bộ phim điện ảnh. Mặc dù yêu thích những hình mẫu nhân vật vốn đòi hỏi chiều sâu tâm lý, nhưng nếu cảm thấy dự án nào đấy sở hữu màu sắc hoặc phong cách thú vị, cô vẫn sẵn sàng nhận lời và “cháy” hết mình cùng vai diễn, bất kể chúng có là bình hoa di động đi chăng nữa.

dien vien minh trang khong muon bi goi la hotgirl dong phim

Minh Trang thừa nhận bản thân mình không phù hợp với thế giới showbiz.

Bật mí về các kế hoạch trong tương lai, Minh Trang cho hay: khác hẳn nhóm bạn đồng môn, thay vì tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, nàng thơ ấy dự định sẽ hướng đến việc trở thành giảng viên. “Sau 4 năm học đại học rồi tham gia một số bộ phim, Trang tự thấy mình không phù hợp với thế giới showbiz. Trái lại, Trang muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, từ đó có nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ. Cộng thêm bản tính e ngại sự xô bồ, nên Trang không ngần ngại khi lựa chọn con đường thầm lặng hơn các bạn đồng nghiệp”, cô nói.

Minh Anh

dien vien minh trang khong muon bi goi la hotgirl dong phim

'Tháng 5 để dành' hé lộ chân dung bộ ba nhân vật chính

Không chỉ gây ấn tượng với một miền Bắc bình dị mà nên thơ, 'Tháng 5 để dành' còn hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả bằng câu chuyện “huyền thoại” của bộ ba Trung Hiếu, Mai Ngọc và Hoàng Sơn dưới mái trường cấp 3 yên bình.

dien vien minh trang khong muon bi goi la hotgirl dong phim

"Tháng 5 để dành": Màu sắc lạ của dòng phim độc lập

Không chỉ chuyển thể mối tình học đường “huyền thoại” của thế hệ 8x Việt Nam lên màn ảnh rộng, “Tháng 5 để dành” còn đưa người xem trở về vùng ngoại ô miền Bắc vào đầu thế kỉ 21, cũng như gợi nhắc vô vàn hoài niệm đáng nhớ ở mỗi cá nhân.

dien vien minh trang khong muon bi goi la hotgirl dong phim

Cùng 'Tháng 5 để dành" đi tìm lại tuổi học trò mộng mơ của thế hệ 8X

Những hình ảnh đẹp đẽ, một khoảng thanh xuân mộng mơ của thế hệ học trò 8X sẽ được tái hiện trọn vẹn trong phim "Tháng 5 để dành".

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

Tràn ngập sắc màu lễ hội Holi

(PetroTimes) - Lễ hội Holi của người Hindu, còn được gọi là Lễ hội Màu sắc, báo trước sự khởi đầu của mùa xuân.