Điện mặt trời Trung Quốc phục hồi sau mùa hè trầm lắng
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA), các nhà phát triển đã lắp đặt 12,6 gigawatt (GW) điện mặt trời trong tháng 10, tăng 30% so với tháng trước.
Trước đó, sau nửa đầu năm bùng nổ về công suất điện mặt trời và điện gió mới, Trung Quốc đã giới thiệu một cơ chế giá tái tạo mới, loại bỏ mức lợi nhuận đảm bảo. Điều này khiến lượng lắp đặt điện mặt trời giảm mạnh trong những tháng mùa hè.
Tuy nhiên, tháng 10 đã chứng kiến sự phục hồi. Nếu tốc độ lắp đặt này được duy trì trong tháng 11 và 12, Trung Quốc có thể đạt lại mức kỷ lục 277 GW điện mặt trời lắp đặt trong năm 2024, theo đánh giá của các nhà phân tích.
Từ tháng 6, Trung Quốc chuyển từ cơ chế không đấu giá sang cơ chế giá mới đối với các dự án hoàn thành sau ngày 1/6/2025.
Sự thay đổi chính sách này khiến các nhà phát triển năng lượng tái tạo gấp rút hoàn thành dự án trước ngày 1/6 để đủ điều kiện hưởng cơ chế không đấu giá - dẫn đến đợt bùng nổ lắp đặt điện mặt trời và điện gió trong nửa đầu năm 2025.
Theo phân tích của Wood Mackenzie công bố đầu tháng này, chi phí điện quy dẫn (LCOE) của điện gió trên bờ và điện mặt trời quy mô lớn đã giảm 7% trong năm 2025, tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh tế của các dự án được vào cơ chế không đấu giá trước thời hạn.
Cơ chế mới dành cho các dự án hoàn thành sau ngày 1/6 có các điều khoản rất khác biệt, với thời gian thực hiện trung bình chỉ 10 năm, so với 18 năm theo cơ chế không đấu giá, WoodMac cho biết.
"Sự thay đổi cơ chế giá phản ánh chiến lược chuyển dịch năng lượng rộng lớn hơn của Trung Quốc, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào việc quản lý các thách thức kết nối lưới và duy trì niềm tin của nhà đầu tư", bà Sharon Feng, chuyên gia phân tích cấp cao thị trường điện Trung Quốc tại Wood Mackenzie, nhận định.
"Sau giai đoạn tăng trưởng thần tốc với 264 GW điện gió và điện mặt trời được bổ sung chỉ trong 6 tháng đầu năm, phát triển năng lượng tái tạo sẽ chuyển sang nhịp độ bền vững hơn, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng. Đây là định hướng then chốt trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15".
Mai Lâm
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Mỹ chuẩn bị cấm nhập khẩu các thiết bị biến tần năng lượng của Trung Quốc
-
Nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc dự báo khó phục hồi
-
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực điện gió ngoài khơi
-
Vì sao xung đột Mỹ - Iran không khiến giá dầu cao như dự đoán?
-
Vĩnh Long hướng tới trở thành trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo cả nước
-
Gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực mới cho phát triển năng lượng tái tạo
-
Một tháng triển khai xăng E10: Chất lượng không khí cải thiện, sản lượng tiêu thụ đạt mức cao
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) phải là trụ cột pháp lý cho kinh tế biển và an ninh năng lượng
-
Xăng E10: Từ bài toán khoa học đến nền tảng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
