Điện lực Đà Nẵng lý giải về bình luận cột điện "không lõi thép"
Ngày 18/9, TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi bão số 5 khiến một số cây xanh và cột điện tại thành phố này bị gãy đổ. Trước số nhà 102 Tôn Đản (TP Đà Nẵng), một loạt cây xanh và một cột điện bị gãy đổ, từ những hình ảnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số bình luận liên quan đến kỹ thuật và nghi ngờ chất lượng của cột điện. Chiều cùng ngày, đại diện PC Đà Nẵng đã có những lý giải liên quan đến việc này.
![]() |
| Cột điện và cây xanh trước nhà số 102 Tôn Đản ngã đổ do ảnh hưởng của bão số 5. |
Ông Võ Hòa, Phó giám đốc PC Đà Nẵng cho biết: "Cột điện trước số nhà 102 Tôn Đản là cột điện bê tông ly tâm 8,4m thuộc đường dây hạ áp số A1/1/2 thuộc trạm biến áp Ngã Ba Huế 6. Đây là loại cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284-1997, có các sợi thép chịu lực được kéo giãn khi gia công đúc cột tại nhà máy. Khi có lực tác động lớn làm gãy cột thì các sợi thép này có xu hướng tụt vào bên trong thân cột khoảng 1cm, do trước đó đã được kéo giãn".
![]() |
| Cây cột điện sản xuất theo công nghệ bê tông ly tâm bị gãy đổ tại Đà Nẵng. |
"Nguyên nhân chính việc gãy cột điện là do ảnh hưởng của bão số 5 làm cây to ngã đè vào đường dây, tác động lực quá lớn kéo gãy cột", ông Hòa thông tin thêm.
Thanh Hiếu
-
Sản lượng điện quý I/2026 tăng 6,6%
-
Tin tức kinh tế ngày 11/4: Đường sắt mở bán vé tàu dịp hè 2026 với nhiều ưu đãi
-
Khởi động dự án "siêu cảng" Liên Chiểu hơn 2 tỷ USD tại Đà Nẵng
-
Hơn 3,5 triệu cử tri miền Trung hân hoan đi bầu cử, hòa cùng “Ngày hội non sông”
-
Chính thức công bố lịch thi đấu và giá vé Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026
-
Chính sách đồng bộ là yếu tố quyết định khả năng bứt tốc điện xanh
-
Tối ưu vận hành thủy điện: “Mắt xích” bảo đảm an ninh năng lượng
-
Áp lực cung ứng tăng cao: Tìm "van giảm áp" cho hệ thống điện quốc gia
-
Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Điện lực (sửa đổi), trình Quốc hội vào tháng 9/2026
-
NSMO: Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo đạt hơn 1 tỷ kWh/ngày


