Dê Ibex - "nhà leo núi" đặc biệt

10:50 | 04/07/2020

753 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Dê Ibex là loài dê núi hoang dã, sống chủ yếu trên các ngọn núi của dãy Alps, nơi có các vách núi cao khoảng 50 mét, dựng đứng và hiểm trở, hiếm kẻ săn mồi nào có thể tới được.
de ibex nha leo nui dac bietKỳ lạ loài vẹt ăn đất sét
de ibex nha leo nui dac bietKhám phá những cây cầu gạch lớn nhất thế giới
de ibex nha leo nui dac biet
de ibex nha leo nui dac biet
Giống nhiều loài động vật ăn cỏ khác, dê Ibex thiếu muối và các khoáng chất thiết yếu khác trong chế độ ăn uống, bởi những chất này không có được từ cỏ cây chúng ăn hàng ngày.
de ibex nha leo nui dac biet
de ibex nha leo nui dac biet
Vì vậy, dê Ibex phải tìm kiếm muối tự nhiên. Vào mùa xuân, khi nhu cầu muối của chúng là cao nhất, dê Ibex thường liếm bề mặt đá để tìm muối. Đập đá xây bằng bê tông, giải phóng khoáng chất canxi nhôm (gọi là ettringite). Khoảng 20% bê tông cứng có chất ettringite, nguồn muối khoáng quan trọng cho chúng.
de ibex nha leo nui dac biet
Là những nhà leo núi xuất sắc, dê Ibex sẽ trèo lên mặt thẳng đứng của những bức tường, kè các đập thủy lợi.
de ibex nha leo nui dac biet
Đặc biệt đôi chân có cấu tạo đệm chân giống cao su và móng guốc chẻ ra giúp chúng giữ thăng bằng và bám vào những tảng đá nhỏ nhô ra làm chỗ đứng và ăn muối.
de ibex nha leo nui dac biet
Thậm chí chúng còn cố chen chúc nhau để tìm vị trí tốt, và cũng chỉ có dê Ibex có thể khai thác nguồn thức ăn đặc biệt này.

Đồng Hoa (theo AP)