Đây là trở ngại duy nhất trong quan hệ Nga-phương Tây
Trang tin tức quốc phòng hàng tuần của Mỹ đã đưa ra lý do tại sao Nga phản đối với bất kỳ sự mở rộng nào của NATO. Theo tờ báo, giới chính trị phương Tây dường như không biết rằng vấn đề NATO là trở ngại chính trong quan hệ Nga-phương Tây và rằng sẽ không có bất kỳ sự giảm căng thẳng nào nếu trở ngại này không được giải quyết.
![]() |
Theo Defense News, ở Nga, NATO chưa bao giờ được coi là một tổ chức độc lập, mà là một phần của "cỗ máy chiến tranh của Mỹ và là công cụ thống trị thế giới của Mỹ", và quan điểm này được chia sẻ không chỉ bởi gần như toàn bộ tầng lớp chính trị Nga, mà còn giữa các thành viên NATO ở Đông Âu, nơi tổ chức này được coi là một công cụ ảnh hưởng của Washington và là sự bảo đảm về quốc phòng.
Vì lý do này, Nga đã "hoàn toàn không tin" trước những cáo buộc của Mỹ rằng Kremlin và đặc biệt là Tổng thống Putin đang cố gắng "chia rẽ các đối tác của NATO", tờ báo viết.
"Nga tin tưởng sâu sắc rằng NATO không gì khác hơn là một công cụ trong chính sách quân sự của Mỹ và rằng Washington sẽ luôn có thể có bất kỳ quyết định nào được đưa ra bởi các cơ quan quản lý của NATO, bất kể các đối tác của họ ở Tây Âu sẽ nghĩ gì về quyết định này", Defense News phân tích.
Tuần báo tiếp tục chỉ ra rằng Nga luôn thù địch với việc mở rộng NATO sang các nước vùng Baltic, với lý do duy nhất là "trao cho Mỹ một vị trí trung gian mới để triển khai quân sự chống lại Nga".
"Các nhà quân sự Nga ngay từ đầu đã có lý khi quyết tâm làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự xâm nhập của NATO trong tương lai vào lãnh thổ cũ của Liên Xô, đáng chú ý là ở Ukraine và Georgia", tạp chí Mỹ lưu ý.
Theo tờ báo, phương Tây không hiểu rằng Nga coi sự bành trướng của NATO là mối đe dọa đến từ việc triển khai của các lực lượng Mỹ gần các địa điểm xung yếu của Nga. "Theo quan điểm phổ biến ở phương Tây, Nga không phản đối NATO vì sự thù địch cá nhân của Tổng thống Putin”, Defense News cho biết.
Nh.Thạch
AFP
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt

