Đào Nhật Tân "tươi cười" đón Tết sớm

08:36 | 14/12/2013

1,183 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều gốc đào ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu nở hoa, khoe sắc tươi tắn trong gió đông giá lạnh.

Lác đác trong các vườn đào ở Nhật Tân đã có những cánh đào "cười" trước Tết.

Nhiều người dân trồng đào ở đây cho biết, năm nay tiết trời khá ấm và kéo dài nên nhiều cây đã nở hoa sớm.

Những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc.

Cả những cánh đào bích cũng bắt đầu bung nở trong gió mùa lạnh.

Bắt đầu có những người thích ngắm nhìn những cánh đào sớm nở trước Tết đã vào tận vườn để ngắm và chụp ảnh.

Tuy vậy, việc đào "cười" trước Tết lại làm những người trồng đào lo lắng không yên. Chị Ngọ, một người làm thuê cho các chủ vườn đào ở Nhật Tân, đang bứt từng nụ đã trổ lá để tập trung cho hoa nở kịp đón Tết.

Bàn tay chị nhuộm đen vì nhựa đào. "Vừa hay mấy hôm nay trời mới chuyển rét nên còn giữ được nhiều gốc, chứ tiếp tục nắng ấm, đào nở trước Tết thì coi như lỗ cả vườn" chị Ngọ chia sẻ.

Một công nhân đang tưới nước cho đào. Anh cho biết: "Một tuần thường chỉ tưới một lần là đủ, tuy nhiên cũng phải xem thời tiết thế nào để còn giữ được đào nở đúng Tết".

Chăm sóc cẩn thận từng gốc đào, cả năm người dân trồng đào chỉ tập trung nhất vào những tháng cận Tết này để biết thành quả của cả năm qua liệu có "ra hoa" đúng hẹn.

Những gốc đào mới trồng được bọc cẩn thận bằng túi để giữ ấm, giữ nước, chờ sang năm thu hoạch.

Cũng có những cành đào nở rộ quá, người trồng phải cưa xuống. Cành nào đẹp thì mang ra chợ bán rẻ, còn không phải vứt đi.

Ngoài chợ hoa Quảng An đã có nhiều người mang đào nở sớm ra bán cho những người chơi đào sớm.

Hiền Anh