Danh tính băng nhóm đâm chết 2 thanh niên ở cầu Tân Thuận

10:33 | 20/07/2016

903 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an quận 7 phối hợp cùng các đơn vị Công an TP HCM đã nhanh chóng làm rõ vụ án mạng khiến 2 thanh niên tử vong dưới chân cầu Tân Thuận (phường Tân Thuận Tây). 
lam ro bang nhom dam chet 2 thanh nien o cau tan thuan
Nguyễn Văn Tiến.

Ngày 20/7, Công an quận 7 (TP HCM) tiến hành lấy lời khai lần lượt 7 đối tượng được xác định đã gây ra vụ án mạng khiến 2 thanh niên thiệt mạng tại cầu Tân Thuận (phường Tân Thuận Tây, quận 7).

Điều tra ban đầu, tối 16/7, các đối tượng nhậu tại quán ốc trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7) rồi đi hát karaoke. Đến 1h ngày 17/7, các đối tượng ra về và rẽ vào phía chân cầu Tân Thuận thì va chạm với xe của anh Nguyễn Phước Hồng (SN 1998) và anh Trần Văn Chốp (SN 1995, cùng ngụ quận 7).

Cả 2 nhóm đều đã có hơi men nên lao vào đánh nhau. Lúc hỗn chiến, Nguyễn Văn Tiến (SN 1995) đã lấy dao đâm anh Hồng gục ngã rồi tiếp tục đuổi theo để đâm Chốp. Gây án xong, Tiến bỏ trốn về tỉnh Quảng Bình và được người thân vận động nên ra đầu thú tại công an địa phương.

Các đối tượng còn lại tham gia vụ án lần lượt đầu thú, gồm: Nguyễn Thanh Kiệt (SN 1994), Hồ Sỹ Ánh (SN 1991), Trịnh Đình Dân (SN 1993), Trần Ngọc Diệp (SN 1990), Nguyễn Ngọc An (SN 1990) và Nguyễn Thị Hương (SN 1994) tất cả các đối tượng đều tạm trú ở phường Tân Thuận Tây (quận 7).

lam ro bang nhom dam chet 2 thanh nien o cau tan thuan

Nhóm đối tượng đâm chết 2 thanh niên ra đầu thú

Nhóm đối tượng được xác định đâm chết 2 người ở cầu Tân Thuận (phường Tân Thuận Tây, quận 7) đã đến Công an quận 7 để xin đầu thú.

lam ro bang nhom dam chet 2 thanh nien o cau tan thuan

Đâm chết người vì... ngứa mắt

Sáng 11/5, Phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TX Thuận An để truy tìm đối tượng giết người trên địa bàn.

lam ro bang nhom dam chet 2 thanh nien o cau tan thuan

‘Nữ quái’ đâm chết bạn hàng xóm

Người phụ nữ lấy dao đâm thiệt mạng nam thanh niên do có mâu thuẫn từ trước.

Tân Châu