Đàm phán hợp đồng dầu thô dài hạn giữa Ấn Độ và Nga bị đình trệ vì lệnh trừng phạt

16:02 | 15/01/2025

296 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các cuộc thảo luận về hợp đồng dài hạn mua dầu thô từ Nga đã bị đình trệ sau loạt lệnh trừng phạt mới nhất áp đặt lên Nga, AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Dầu khí Ấn Độ cho biết.
Đàm phán hợp đồng dầu thô dài hạn giữa Ấn Độ và Nga bị đình trệ vì lệnh trừng phạt
Tổng thống Vladimir Putin giới thiệu Nhà máy đóng tàu lớn nhất nước Nga với Narendra Modi. Ảnh: Rosneft.com

Một liên minh gồm các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước đã thảo luận về việc mua dầu thô từ Nga theo hợp đồng dài hạn. Dầu thô từ Nga thường được mua theo giá giao ngay, trong khi các hợp đồng dài hạn chủ yếu dành cho dầu từ các nguồn nhập khẩu truyền thống của Ấn Độ ở Tây Á. Việc mua giao ngay cho phép các nhà máy lọc dầu tiếp cận với các loại dầu khác nhau mà họ khó có thể mua được thông qua hợp đồng dài hạn.

Tuy nhiên, loạt lệnh trừng phạt tuần trước của Mỹ áp đặt lên các công ty dầu khí Nga đã khiến các cuộc đàm phán bị tạm dừng. Các nguồn tin chính thức cho biết Chính phủ đang tập trung phân tích tác động của các lệnh trừng phạt, điều này có thể khiến Ấn Độ mất cơ hội tiếp cận nguồn dầu thô giá rẻ từ Nga và buộc phải mua theo giá thị trường.

“Bất kỳ thỏa thuận nào trong bối cảnh địa chính trị hiện tại đều cần được lên kế hoạch cẩn thận và thảo luận kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các lô hàng không bị dừng đột ngột do lệnh trừng phạt. Nhưng các lệnh trừng phạt leo thang đã làm vấn đề phức tạp hơn”, một nguồn tin cho biết.

Chính phủ không dự báo có sự gián đoạn ngay lập tức trong nguồn cung, vì các lô dầu đã trong quá trình vận chuyển cần từ 6-8 tuần để đến Ấn Độ. Điều này đủ thời gian để tình hình địa chính trị thay đổi, khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump dự kiến nhậm chức vào ngày 20/1, một nguồn tin khác cho biết.

“Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nhà máy lọc dầu của chúng tôi sắp xếp các phương án thay thế, dù là từ Nga hay nguồn khác. Điều đó có thể làm thay đổi nhu cầu đối với hợp đồng dài hạn”, nguồn tin này cho biết thêm.

Một hợp đồng dài hạn có thể giảm sự biến động của giá dầu Nga và giúp Ấn Độ tiếp cận ổn định nguồn dầu Nga với giá thấp hơn. Ấn Độ vẫn sẵn sàng tiếp tục mua dầu từ các công ty Nga được phép bán, vì giá cả hiện đang rất có lợi. Bộ trưởng Dầu khí Hardeep Singh Puri đã nhiều lần nhấn mạnh điểm này.

Thỏa thuận với Rosneft cũng đang bấp bênh?

Theo RT, các cuộc thảo luận về hợp đồng dài hạn đã trở nên sôi động hơn sau khi tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Rosneft ký một hợp đồng kỷ lục vào tháng trước để cung cấp dầu thô cho Reliance Industries (RIL). Với quy mô gần 500.000 thùng mỗi ngày, đây được cho là thỏa thuận năng lượng lớn nhất từng có giữa hai quốc gia, chiếm khoảng 0,5% nguồn cung toàn cầu và có giá trị khoảng 13 tỷ USD mỗi năm theo giá hiện tại.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết thỏa thuận này đang đứng trước sự bất định khi Rosnefteflot, bộ phận vận chuyển đường biển của Rosneft, bị áp đặt lệnh trừng phạt trong loạt biện pháp kinh tế mới nhất của Washington, DC. Có tới 13 tàu biển của công ty, bao gồm 8 tàu chở dầu treo cờ Nga, đã bị trừng phạt.

Là công ty lớn thứ hai của Nga theo vốn hóa thị trường và là một trong những doanh nghiệp có doanh thu cao nhất, Rosneft trong những năm gần đây đã tìm cách mở rộng hiện diện tại thị trường Ấn Độ, các quan chức cho biết. Vào đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Rosneft đã đầu tư 20 tỷ USD vào Ấn Độ, mặc dù ông không nói chi tiết. Quan hệ năng lượng được kỳ vọng sẽ là ưu tiên trong chuyến thăm sắp tới của ông Putin tới Ấn Độ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2, theo RT.

Ấn Độ xem xét lại các hợp đồng nhập khẩu dầu với Ả Rập Xê-útẤn Độ xem xét lại các hợp đồng nhập khẩu dầu với Ả Rập Xê-út
Dự báo giá dầu: Hợp đồng dầu thô tương lai được xây dựng dựa trên xu hướng tăngDự báo giá dầu: Hợp đồng dầu thô tương lai được xây dựng dựa trên xu hướng tăng
Rosneft ra thông báo về hợp đồng 2 triệu tấn dầu với Ấn ĐộRosneft ra thông báo về hợp đồng 2 triệu tấn dầu với Ấn Độ

Nh.Thạch

AFP