Đặc sắc chương trình nghệ thuật 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng'

09:31 | 19/01/2020

3,831 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tối 18/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Đảng" nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và đón chào Xuân mới Canh Tý 2020.    

Dự chương trình có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía Ban Tổ chức có PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Các đại biểu tham dự chương trình

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng” đã trở thành chương trình truyền thống do Tạp chí Cộng sản khởi xướng, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 trong không khí cả nước đón chào một mùa Xuân mới với nhiều niềm tin và hy vọng, một năm mới tốt lành.

dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Liên khúc “Lãnh tụ ca - Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” do Hợp ca & Tốp múa Nhà hát giao hưởng Việt Nam biểu diễn
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Tốp ca nam nữ biểu diễn tiết mục "Đoàn vệ quốc quân"

Chương trình gồm 3 phần: “Thời dựng Đảng”, “Kháng chiến cứu quốc” và “Niềm tin tất thắng” đan xen các thước phim tài liệu, phóng sự, các tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, tái hiện 3 giai đoạn cách mạng của Đảng ta từ khi thành lập, lãnh đạo nhân dân kháng chiến cứu quốc, đi đến những thắng lợi vĩ đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Ca sĩ Anh Thơ với ca khúc “Sức sống Trường Sa”

Tại chương trình, các khán giả có dịp giao lưu với khách mời là Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương chia sẻ về lý tưởng của bản thân cùng lớp thanh niên cùng thời khi tham gia cách mạng; bày tỏ quan điểm về vai trò của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng đất nước ngày nay. Đồng thời bày tỏ quan điểm cống hiến của mình ngày nay với vai trò là một Đảng viên và mong muốn đối với thế hệ tương lai.

Giao lưu với sinh viên Tôn Lương Bảo (Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội), là đảng viên trẻ tuổi nhất (mới 18 tuổi), bày tỏ cảm xúc khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bày tỏ quyết tâm vượt khó, học giỏi để góp sức xây dựng quê hương, đất nước, trở thành một đảng viên kiểu mẫu.

dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
NSND Quang Thọ với phần thể hiện 2 ca khúc "Lá cờ Đảng" và "Lá đỏ".

Bên cạnh đó, chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” đem đến những tiết mục ca múa nhạc ngợi ca cách mạng, sống mãi cùng năm tháng, mừng Xuân dâng Đảng. Với các nhạc phẩm “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Kể chuyện người Cộng sản”, “Đoàn vệ quốc quân”, “Bộ đội về làng”, “Đóng nhanh lúa tốt”, “Tiếp lương tải đạn cho chiến trường miền Nam”, "Tiếng hát trên đường quê hương”, “Lá đỏ”, “Lá cờ Đảng”, “Đảng là cuộc sống của tôi”, “Sức sống Trường Sa”, “Tuổi xuân dâng Đảng”, “Em là mầm non của Đảng”… với sự tham gia của các nghệ sĩ NSND Quang Thọ, NSND Vi Hoa, Trọng Tấn, Đăng Dương, Anh Thơ, Minh Hải, Thu Thủy, các nghệ sĩ Nhà hát giao hưởng Việt Nam, các em thiếu nhi Nhà Văn hóa Ba Đình, Vũ đoàn ARMY.

dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Tiết mục "Bộ đội về làng" biểu diễn NSND Vi Hoa cùng tốp ca nam nữ và nhóm múa

Bằng những bài ca đi cùng năm tháng được biểu diễn tại Chương trình đã truyền đi những thông điệp có ý nghĩa nhân văn, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và nhân dân anh hùng, khơi dậy những cảm xúc lắng đọng về chặng đường 90 năm vẻ vang của Đảng; khẳng định những giá trị trường tồn, bất diệt của dân tộc Việt Nam độc lập, tự chủ, tự cường vươn lên trong sự ủng hộ, mến yêu của bạn bè quốc tế. Từ đó, những bài ca bất hủ ấy khắc sâu niềm tự hào, niềm tin, sự đoàn kết cùng dựng xây đất nước thanh bình, tươi đẹp, phát triển năng động và hội nhập cùng thế giới.

dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
NSƯT Đăng Dương cùng tốp múa biểu diễn ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch"
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Bài hát " Tiếng hát trên đường quê hương " với sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Tiết mục “Đất nước trọn niềm vui”
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Tiết mục hát múa của CLB thiếu nhi Nhà văn hóa Ba Đình với ca khúc “Em là mầm non của Đảng”
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Hợp ca nam nữ và tốp mua với tiết mục “Non sông ngàn năm gấm vóc”
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tai chương trình
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814

Sâu lắng chương trình nghệ thuật "Quà tháng Năm dâng Người"
dac sac chuong trinh nghe thuat mai mai niem tin theo dang 561814

“Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Nguyễn Hoan

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.