Covid-19 ở Ấn Độ ảnh hưởng đến dự báo nhu cầu dầu mới của IEA
![]() |
Hôm thứ Tư (12/5), Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố bản cập nhật dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong thời gian còn lại của năm. Theo cơ quan này, tiêu thụ dầu toàn thế giới sẽ tăng 5,4 triệu thùng/ngày trong cả năm, đạt 96,4 triệu thùng/ngày, giảm 270.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.
Dự báo mới này bị ảnh hưởng lớn bởi tình hình ở Ấn Độ, nơi cơ quan này dự đoán nhu cầu giảm 630.000 thùng/ngày trong quý II, so với các dự báo trước đó.
Tuy nhiên, những con số này phản ánh nhu cầu tăng nhẹ so với năm ngoái. Do đó, nhu cầu dự kiến sẽ tăng lên 99,6 triệu thùng/ngày trong 3 tháng cuối năm 2021, từ 93,1 triệu thùng/ngày trong quý đầu tiên. Điều này là do sự gia tăng tỷ lệ tiêm chủng và nới lỏng các hạn chế đi lại. Các quốc gia như Trung Quốc sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu.
Về sản lượng, IEA chỉ ra rằng, dựa trên nỗ lực cân bằng cung cầu của OPEC+, sản lượng tổng thể tăng 3,8 triệu thùng/ngày từ tháng 4 đến tháng 12/2021. Cho cả năm 2021, con số này sẽ là 1,4 triệu tỷ thùng/ngày so với mức giảm 6,6 triệu thùng/ngày vào năm 2020.
Nh.Thạch
AFP
-
Rủi ro tại eo biển Hormuz càng "nóng", cước VLCC càng tăng
-
Mở rộng cánh cửa hội nhập quốc tế cho thị trường carbon Việt Nam
-
M&A dầu khí Mỹ chững lại trong quý II, chờ làn sóng giao dịch mới
-
Gỡ nút thắt vốn, khơi thông nguồn lực cho các dự án tiết kiệm năng lượng
-
Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, E10 về sát mức 22.000 đồng/lít

