Công suất phát điện từ năng lượng tái tạo vượt trội tại Trung Quốc
Đối với lĩnh vực sản xuất điện gió, các nhà sản xuất Trung Quốc đã chiếm gần 60% công suất lắp đặt trên toàn cầu vào năm ngoái, cũng như chiếm thị phần ngày càng lớn về tấm pin mặt trời. Công ty Goldwin của Trung Quốc chiếm 13% thị phần điện gió của thế giới.
Trong số 15 công ty hàng đầu thế giới về điện gió, Trung Quốc có 10 công ty, chiếm hơn 56% thị phần lắp đặt điện gió của toàn thế giới, tăng vọt so với 37% cách đây 5 năm. Trong khi đó thị phần của các công ty châu Âu giảm còn 42% từ mức 55%.
Tính đến cuối tháng 6, công suất điện mặt trời của Trung Quốc là 470 triệu kW, đứng đầu thế giới năm thứ 8 liên tiếp và công suất điện gió là 389 triệu kW, đứng đầu thế giới năm thứ 13 liên tiếp, theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA). Nước này đang đẩy mạnh việc nâng cấp điện gió và điện mặt trời nhằm đạt được chất lượng phát triển cao hơn, theo CGTN.
Tuabin gió ngoài khơi 16 MW đầu tiên trên thế giới được lắp đặt ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc, kết nối với lưới điện, đã chính thức phát điện vào tháng 7. Nó có công suất phát điện tổ máy đơn lớn hơn mọi tuabin đang hoạt động trên thế giới.
Trên thực tế, việc sở hữu công nghệ ngày càng tiên tiến, giá lắp đặt rẻ, kênh bán hàng ngày càng rộng ở châu Âu, Nhật Bản đã khiến cho các nhà sản xuất điện gió của Đức, Đan Mạch, Tây Ban Nha khó cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc vì giá thành cao hơn nhiều.
Theo Yang Xudong, một quan chức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), ngành điện mặt trời của nước này cũng đang ghi nhận những bước tiến trong việc đổi mới công nghệ, nhiều sản phẩm tiên tiến cũng được ứng dụng rộng rãi hơn.
Công nghệ pin đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải tiến điện mặt trời. Gần đây, một loại module pin điện mặt trời của công ty Tongwei Solar (Thành Đô) đã đạt hiệu suất module cao kỷ lục, được chứng nhận bởi TUV Rheinland, nhà cung cấp dịch vụ chứng nhận và thử nghiệm hàng đầu tại Đức. So với các module truyền thống, module mới có khả năng chống chịu với nhiệt độ cao tốt hơn và có thể tạo ra điện từ cả hai mặt, giúp tăng hiệu suất và giảm chi phí sản xuất điện, theo Meng Xiajie, phó giám đốc bộ phận công nghệ tiên tiến của Tongwei Solar.
Năng lượng tái tạo đang là một ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới được chính quyền đầu tư mạnh, với nhiều ưu đãi.
Lần đầu tiên Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 thế giới về điện gió, vượt qua châu Âu. Các chuyên gia cho rằng, thị phần của Trung Quốc tại châu Âu về điện gió sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.
Trung Quốc đặt mục tiêu đưa tổng công suất điện mặt trời và điện gió vượt 1,2 tỷ kW vào năm 2030 trong bối cảnh tăng tốc chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch hơn.
Bình An
-
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tác và hấp phụ toàn quốc lần thứ XII
-
29 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới
-
Xu hướng kinh tế toàn cầu và hàm ý chính sách cho Việt Nam
-
Bản tin Năng lượng xanh: PAG huy động được 550 triệu USD cho quỹ năng lượng tái tạo ở châu Á
-
“Việt Nam là quốc gia dẫn đầu Đông Nam Á về phát triển năng lượng tái tạo”
-
Thủ tướng: Điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục"
-
Kỷ niệm 30 năm Đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1: Viết tiếp bản hùng ca
-
Dự án đường dây 500kV mạch 3: EVNNPT huy động nhân lực khắp mọi miền Tổ quốc, tăng tốc dựng cột, kéo dây
-
EVN huy động tối đa nhiệt điện than, khí, đảm bảo cung ứng điện trong 5 tháng đầu năm 2024
-
EVN: Thông tin kêu gọi doanh nghiệp phía Bắc giảm 30% mức sử dụng điện là không chính xác