Hải Phòng:

Công an ngăn chặn kịp thời hai nhóm côn đồ hỗn chiến

18:00 | 14/07/2019

605 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Qua công tác nắm địa bàn kết hợp với tuần tra kiểm soát, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP Hải Phòng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hai nhóm côn đồ mang theo hung khí đi hỗn chiến.
cong an ngan chan kip thoi hai nhom con do hon chien
Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp)

Truy tìm nhóm đối tượng gây hoang mang cho người dân

Thông tin từ PC02, Công an TP Hải Phòng hôm nay (14/7) cho biết, liên quan đến vụ hơn 20 thanh niên thuộc hai nhóm côn đồ mang theo hung khí đi hỗn chiến, đơn vị đã chuyển vụ việc đến Công an huyện An Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó qua công tác nắm địa bàn cùng nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát thuộc PC02 phát hiện, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện một nhóm khoảng 20 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đem theo hung khí, điều khiển xe máy không BKS lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến gây mất an toàn giao thông và hoang mang trong người dân.

PC02 ngay lập tức vào cuộc, xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng trên.

Đi sâu tìm hiểu, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như công tác tuần tra, mật phục và rà soát các đối tượng trên địa bàn, PC02 phát hiện tại quán game bắn cá 24h, ở 13 Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập tại đây có biểu hiện liên quan đến hoạt động trên.

Điều đáng nói, vào đêm ngày 4/7, trong khi các trinh sát thuộc PC02 đang tiến hành xác minh hoạt động của nhóm đối tượng trên thì nhận được tin báo về việc có 2 nhóm thanh niên đang xảy ra xô xát tại khu vực cổng chính của khu dân cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương.

Tổ công tác thuộc PC02 phối hợp với Công an huyện An Dương lập tức có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên lúc này cả hai nhóm đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi đây.

Ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến

Lúc này, một nguồn tin khác cũng được cấp báo tới các trinh sát về việc tại quán game bắn cá 24h, ở 13 Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân vừa xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy không BKS, không đội mũ bảo hiểm, đem theo hung khí giống như mô tả của một số nhân chứng tại hiện trường xảy ra xô xát trước đó.

Tiến hành kiểm tra hành chính ngay trong đêm quán games trên, căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan công an triệu tập 10 đối tượng tại đây, thu giữ 5 xe máy không có BKS cùng số hung khí, gồm 2 kiếm, 3 giáo và 3 gậy sắt.

Các đối tượng bị triệu tập, gồm: Nguyễn Trung Hiếu, tức Hiếu “Béo”, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Thành Đạt, cùng SN 2003; Phạm Phi Long, Nguyễn Đức Thịnh cùng SN 1999; Phạm Gia Trung Hiếu (SN 2.000), Hồ Đàm Quang Linh, Nguyễn Nam Phong, Lâm Ngọc Ánh (cùng SN 2002), cả 10 đối tượng đều trú tại TP. Hải Phòng.

cong an ngan chan kip thoi hai nhom con do hon chien
Hung khí 2 nhóm đối tượng mang theo để hỗn chiến (ảnh Công an cung cấp)

Tiến hành đấu tranh, khai thác các đối tượng trên, sáng 5/7, PC02 phối hợp với Công an huyện An Dương tiến hành triệu tập thêm đối tượng thứ 11 trong nhóm trên là Đỗ Thành Đạt (SN 2003, ở xã An Đồng, huyện An Dương) cùng 6 đối tượng trong nhóm thứ hai, gồm: Diệp Xuân Hảo, tức Hảo “Tiêu” (SN 2002), Vũ Văn Nam, tức Nam “Chập”(SN 2005), Nguyễn Mạnh Hoa, tức Hoa “Điếc” (SN2005), Vũ Quốc Khánh, tức Khánh “chọc” (SN2005), Đinh Trường An, tức An “Bảnh” (SN 2002), cùng ở TP. Hải Phòng.

Tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận: Khoảng 20h ngày 4/7, do mâu thuẫn với Hảo nên Đạt gọi điện cho Hùng, Hiếu rủ đi hỏi chuyện nhóm của Hảo.

Nhóm Đạt và nhóm Hảo sau đó hẹn gặp nhau ở khu vực cổng chính của khu dân cư Hoàng Huy, đường Máng, xã An Đồng. Riêng nhóm của Đạt chuẩn bị hung khí và hẹn nhau tại quán bắn cá số 89 Kênh Dương, Lê Chân, để cùng đến điểm hẹn. Tại đây, phát hiện nhóm của Hảo đông (hơn 10 đối tượng) nhóm của Đạt nên phải bỏ chạy.

Do vẫn hậm hực nên nhóm Đạt sau khi về quán games bắn cá 24h, số 13 Dân Lập đã gọi thêm gần chục đối tượng khác, điều khiển xe máy tháo BKS, mang theo dao, kiếm, giáo, chai thuỷ tinh tìm nhóm Hảo để thanh toán mâu thuẫn...

Hai nhóm sau đó gặp nhau ở chợ Minh Kha, xã An Đồng, huyện An Dương nhưng lần này thì nhóm Hảo bỏ chạy. Nhóm Đạt đuổi theo không được bực mình bỏ về quán game bắn cá, số 13 Dân Lập và sau đó bị lực lượng công an kiểm tra, đưa về trụ sở.

Theo Dân trí

TP HCM: Truy bắt nhóm đối tượng dùng súng tấn công một gia đình ở Củ Chi
Vĩnh Long: Vây bắt trường gà cực lớn của băng giang hồ
Vụ giang hồ bao vây công an: Tạm đình chỉ công tác 2 trung tá
Khám nhà chủ doanh nghiệp "điều động" giang hồ vây xe chở công an
Khởi tố nhóm thanh niên tấn công CSGT ở Cần Thơ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc