Công an HN thông tin vụ nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị đánh

19:19 | 02/06/2016

3,074 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội có văn bản thông tin về vụ Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng - Phóng viên Báo Lao Động bị hành hung. 
cong an ha noi len tieng vu nha bao do doan hoang bi hanh hungXác định 3 đối tượng tấn công nhà báo Đỗ Doãn Hoàng
cong an ha noi len tieng vu nha bao do doan hoang bi hanh hungGĐ Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ nhà báo bị tấn công
cong an ha noi len tieng vu nha bao do doan hoang bi hanh hungNhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị hành hung

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 23/3/2016, anh Đỗ Doãn Hoàng đi xe máy chở con gái từ nhà đến Trường Tiểu học Đại Kim (số 278 Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi cho con vào trường, anh Hoàng quay về đi làm.

Khoảng 7h45, khi anh Hoàng đi đến đoạn đường thuộc khu dự án Công ty 2 Hasinco thuộc tổ 26B (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bị 3 đối tượng nam thanh niên đi trên một chiếc xe máy nhãn hiệu Jupiter MX chưa rõ biển kiểm soát theo sau anh Hoàng.

cong an ha noi len tieng vu nha bao do doan hoang bi hanh hung
Hình ảnh Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị thương ở tay.

Bất ngờ 3 đối tượng vượt lên phía trước chặn xe rồi dùng chân tay, một khúc mía dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 4cm và nửa viên gạch kích thước 10x10cm, đánh anh Hoàng gây thương tích. Sau đó 3 đối tượng bỏ chạy theo đường Nguyễn Xiển.

Nhà báo Hoàng được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội. Bác sĩ xác định anh Hoàng bị dập đốt thứ nhất, cắt toàn bộ phần thịt và móng tay ngón trỏ tay phải. Khi bị đánh, làm vỡ của anh Hoàng một mắt kính đang đeo và trầy xước phần bên ngoài chiếc mũ bảo hiểm.

Căn cứ tài liệu điều tra xác minh thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội xác định, nhóm đối tượng đã đánh gây thương tích cho anh Đỗ Doãn Hoàng là 3 đối tượng (đã thu giữ hình ảnh trong camera).

Hiện cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm đối tượng, phương tiện gây án đến các đơn vị chức năng lực lượng công an nhân dân để phối hợp truy tìm đối tượng, phương tiện gây án. Nhưng đến nay chưa rõ đối tượng và phương tiện gây án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

 

T.M