Còn lắm gian truân
Hơn 3.000 vụ vi phạm
Theo thống kế của Ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến cuối năm 2017, còn tồn tại 3.220 vụ vi phạm HLBVATLĐCA trên toàn quốc. Ông Đại Ngọc Giang - Phó trưởng ban An toàn EVN cho rằng, nguyên nhân chính là do người dân không tuân thủ khoảng cách an toàn theo đúng quy định. Nhiều tổ chức, cá nhân cố tình lấn chiếm hành lang an toàn để cơi nới, xây dựng công trình, nhà ở, lắp đặt biển quảng cáo… Những hành vi này thường được tiến hành vào ban đêm hoặc ngày nghỉ, nên khó phát hiện và xử lý kịp thời.
![]() |
Một trường hợp vi phạm HLATLĐCA ở Quảng Trị |
Ngoài ra, một số địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA, dẫn đến việc phối hợp giải quyết vi phạm không hiệu quả. Một số địa phương trồng cây lâu năm, cây phát triển cao dẫn đến vi phạm HLBVATLĐCA, nhưng chủ vườn không phối hợp với ngành điện để chặt tỉa, dẫn đến nguy cơ gây sự cố lưới điện, những hậu quả khôn lường.
Đối với lưới điện truyền tải, ông Đại Ngọc Giang cho rằng: Địa phương không kịp thời bố trí quỹ đất tái định cư để di chuyển người dân trong hành lang lưới điện siêu cao áp 500kV; một số cá nhân đòi tiền bồi thường cao gấp nhiều lần so với quy định hiện hành, một số nơi quy định về đơn giá chặt tỉa cây chưa phù hợp với thực tế... dẫn đến nhiều vụ vi phạm kéo dài, rất khó giải quyết dứt điểm.
Dẫn chứng thêm những nguyên nhân vi phạm, ông Vũ Ngọc Minh - Tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho rằng: Việc bồi thường giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án truyền tải điện thực hiện chưa dứt điểm, vẫn tồn tại nhiều công trình, nhà ở, cây cối… trong HLBVATLĐCA tại thời điểm đóng điện công trình. Đặc biệt, có nhiều hộ dân và chủ công trình đã nhận tiền đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, nhưng vẫn không chịu di dời. Có những hộ dân tự ý làm nhà, trồng cây trái phép trước khi triển khai thực hiện dự án nên không được bồi thường hỗ trợ. Vì vậy, các hộ dân đã cản trở, không cho thi công cũng như không chịu tháo dỡ công trình vi phạm.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động
EVN đưa ra mục tiêu năm 2018 giảm 20% số vụ vi phạm còn tồn tại từ năm 2017 và kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp, hạ ngầm lưới điện, từng bước xóa các vụ vi phạm, EVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của người dân.
SỐ VỤ VI PHẠM TẠI CÁC TỔNG CÔNG TY TRONG NĂM 2016-2017:
Đơn vị | Năm 2016 (số vụ) | Năm 2017 (số vụ) | Tỷ lệ tăng/giảm so với năm 2016 (%) |
---|---|---|---|
EVNNPC | 2.350 | 1621 | -31 |
EVNCPC | 565 | 475 | -16 |
EVNSPC | 154 | 41 | -73 |
EVNHANOI | 688 | 381 | -45 |
EVNHCMC | 0 | 0 | -0 |
EVNNPT | 962 | 702 | -27 |
EVN | 4719 | 3220 | -32 |
Ông Vũ Ngọc Minh - Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: “Đối với địa phương có điểm “nóng” là các khu vực hay thả diều, thả đèn trời… có khả năng gây ra sự cố cho đường dây tải điện, EVNNPT tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên, các trường học… tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Đồng thời, EVNNPT cũng triển khai dựng pano tuyên truyền tại các điểm công cộng như UBND xã, trường học, nhà văn hóa...
Năm 2017, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương phát khoảng 30.000 tờ rơi đến tận tay người dân, đặc biệt là người dân sống gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, giới thiệu về các giải pháp “Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố” kèm các khuyến cáo về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Năm nay, tổng công ty sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân không bắn pháo tráng kim loại, thả diều, thả đèn trời… gần đường dây điện.
Ông Đại Ngọc Giang cho biết: “Để giảm dần số vụ vi phạm HLBVATLĐCA, tuyên tuyền là một trong những giải pháp quan trọng nhất. EVN đã chỉ đạo các đơn vị duy trì và tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời cho người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết về những thiệt hại và nguy hiểm có thể xảy ra khi vi phạm HLBVATLĐCA. Cùng với đó, EVN mong muốn chính quyền địa phương quyết liệt xử lý những trường hợp người dân cố tình vi phạm hành lang lưới điện để mục tiêu đến năm 2020, trên toàn quốc cơ bản không còn vi phạm HLBVATLĐCA”.
Theo quy định quy định của pháp luật, người vi phạm HLBVATLĐCA sẽ bị: - Phạt tiền thấp nhất là 1 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. - Các hình thức phạt bổ sung như tịch thu phương tiện vi phạm, bồi thường thiệt hại, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, đồng thời buộc chấm dứt hành vi vi phạm… - Xử lý hình sự: Đối với những hành vi vi phạm có tính chất và mức độ nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính 1 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm… (Điều 15, Nghị định 134 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả). |
Minh Ngọc
-
EVNGENCO1: Giữ vững nhịp độ sản xuất, đầu tư xây dựng bám sát tiến độ
-
EVN điều chỉnh tăng giá điện thêm 4,8%
-
Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ cụm dự án truyền tải giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3, 4
-
Giải bài toán bất cập về giá điện
-
Thi công xuyên lễ đưa Dự án đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái về đích trong tháng 6