Colombia chỉ trích Mỹ “hủy hoại nền kinh tế toàn cầu”

10:33 | 21/10/2022

989 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vào hôm 20/10, ông Gustavo Petro – Tổng thống Colombia đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì hành động “hủy hoại nền kinh tế toàn cầu”, trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất cơ bản lần thứ 5, khiến tỷ giá USD tăng mạnh, gây khó khăn cho các nước có tài chính hạn hẹp.
Colombia chỉ trích Mỹ “hủy hoại nền kinh tế toàn cầu”
Tổng thống Colombia Gustavo Petro (trái) trong cuộc gặp tại Bogota với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken

Thật vậy, ông Petro nhấn mạnh: Suy thoái kinh tế toàn cầu đang rình rập. Vào tháng 3/2020, lãi suất của FED nằm trong mức 0 - 0,25%. Còn hiện nay, lãi suất đang ở mức 3% - 3,25%. Từ đó, ông cho rằng FED đang tăng lãi suất để thu hút vốn từ các nước khu vực Nam Mỹ.

Ngoài ra, ông Gustavo Petro chỉ trích rằng Mỹ đã đưa ra các quyết định chỉ để bảo vệ mình, mà không cần suy nghĩ về hậu quả. Trên thực tế, nền kinh tế của các quốc gia Mỹ Latinh đang rơi vào bế tắc. Ông cho biết: “Không chỉ riêng đồng peso Colombia, mà tất cả các đồng tiền của chúng tôi đều giảm giá”.

Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ bị chỉ trích trực tiếp về chủ đề này. Trước lời chỉ trích trực diện này, ông Francisco Palmieri – Đại sứ Mỹ tại Colombia đã lên tiếng phản hồi: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đổ lỗi nhau. Chúng ta nên tập trung cải thiện những gì có thể, bằng cách cùng nhau hợp tác, tăng cường và thúc đẩy sự phát triển cần thiết để kinh tế tăng trưởng trở lại”.

Thời điểm hiện tại, đồng peso vẫn đang tiếp tục giảm, khiến khoản nợ nước ngoài (trả bằng đồng USD) của Colombia tăng cao. Trên thực tế, kể từ đầu năm 2022, đồng tiền Colombia đã mất đi 16% giá trị so với đồng USD. Hiện nay, 1 USD có trị giá ngang 4.700 peso Colombia.

Sau 3 năm rạn vỡ, Colombia và Venezuela nối lại quan hệ ngoại giaoSau 3 năm rạn vỡ, Colombia và Venezuela nối lại quan hệ ngoại giao
Vấn đề dầu mỏ trở thành trọng tâm tranh cử ở ColombiaVấn đề dầu mỏ trở thành trọng tâm tranh cử ở Colombia
Các quốc gia dầu mỏ ở Mỹ la-tin chọn Mỹ hay Trung QuốcCác quốc gia dầu mỏ ở Mỹ la-tin chọn Mỹ hay Trung Quốc

Ngọc Duyên

AFP