Có bao nhiêu chiến sĩ CSCĐ thi ở Lạng Sơn đỗ Học viện An ninh?

10:08 | 07/08/2018

1,177 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo thống kê của Học viện An ninh Nhân dân, Lạng Sơn có 23 thí sinh trúng tuyển vào trường, trong đó có 11 thí sinh nằm trong danh sách 35 chiến sĩ CSCĐ mà dư luận đề cập trước đây.
bao nhieu chien si cscd thi o lang son do hoc vien an ninhHơn 30 CSCĐ đạt điểm cao ở Lạng Sơn không phải con lãnh đạo
bao nhieu chien si cscd thi o lang son do hoc vien an ninhBộ Công an vào cuộc vụ 35 CSCĐ có điểm thi cao bất thường ở Lạng Sơn
bao nhieu chien si cscd thi o lang son do hoc vien an ninhLạng Sơn: Xác minh thông tin 35 thí sinh có điểm thi cao bất thường

Chiều 6/8, các trường cao đẳng, đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển. Năm nay, điểm chuẩn vào các trường công an, quân đội cũng có xu hướng giảm mạnh.

Theo thống kê, năm nay có 231 thí sinh đỗ vào Học viện An ninh Nhân dân, trong đó có 6 thí sinh đạt điểm cao ở các khối thi thuộc tỉnh miền núi phía Bắc (đã cộng điểm) tập trung ở Hòa Bình và Lạng Sơn.

bao nhieu chien si cscd thi o lang son do hoc vien an ninh
Học viên Học viện An ninh (ảnh Công an nhân dân)

Cụ thể, 2 thí sinh ở Hòa Bình đạt điểm cao ở khối C03 (29,25 và 28,7), D01 (28,35); 2 thí sinh đến từ Lạng Sơn đạt điểm cao ở khối A01 (31,25) và D01 (30,05). Một thí sinh thủ khoa khối A01 thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Năm nay, Lạng Sơn có 23 thí sinh trúng tuyển (chiếm 10,5%); tiếp sau đó là Hà Tĩnh với 15 thí sinh trúng tuyển (chiếm 6,7 %); Hòa Bình và Cao Bằng, mỗi tỉnh 14 thí sinh (chiếm 6,4%); Sơn La và Bắc Kạn mỗi tỉnh có 10 thí sinh (chiếm 4,5%).

Ngược lại, một số địa phương có tỷ lệ đỗ cao hàng năm như Hà Nội thì giảm chỉ có 7 thí sinh (chiếm 3,2%); Thanh Hóa có 6 thí sinh (chiếm 2,7%); Nghệ An có 5 thí sinh trúng tuyển (chiếm 2,3%). Đặc biệt, Hà Giang năm 2017 có 8 thí sinh trúng tuyển nhưng năm nay không có em nào.

Trong số 23 thí sinh Lạng Sơn trúng tuyển vào trường, có 11 thí sinh trong danh sách 35 thí sinh là Cảnh sát cơ động mà dư luận đề cập trước đây. Các thí sinh này dự xét tuyển với tổ hợp C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử) có điểm dao động từ 24,65 đến 26,55 điểm.

Trong một diễn biến mới, lãnh đạo Học viện An ninh Nhân dân cho biết, kết quả thống kê cho thấy có sự khác thường so với diễn biến thực tế của kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Để việc xét tuyển trở nên khách quan, công bằng cũng như đảm bảo chất lượng đầu vào và đầu ra, nhà trường mong muốn xem xét, rà soát lại. Hoặc cũng có thể đối chiếu điểm với bài thi gốc của một số thí sinh trúng tuyển, nhất là các địa phương đang có nghi vấn gian lận điểm thi THPT Quốc gia vừa qua.

Xuân Hinh (T/H)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc