Chuyên gia Trung Quốc nói về tên lửa Sarmat và Avangard của Nga
![]() |
| Tên lửa Sarmat trong một thử nghiệm |
Sự tiến bộ của Nga trong việc chế tạo tên lửa siêu thanh và các loại vũ khí khác, bao gồm tên lửa liên lục địa hạng nặng RS-28 Sarmat và hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard, sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2020, sẽ khiến Hoa Kỳ rơi vào thế khó khăn, tờ báo Trung Quốc Sohu dẫn lời một số chuyên gia nước này cho biết.
"Người Mỹ có thể rơi vào khoảng trống công nghệ, vì tất cả những nỗ lực của nước này trong việc tạo ra một lá chắn phòng thủ tên lửa mới đã không mang lại kết quả như mong đợi. Lợi thế của Hoa Kỳ về vũ khí thông thường đang giảm mỗi ngày so với tên lửa Sarmat của Nga", tờ báo Trung Quốc cho biết.
Theo các chuyên gia Trung Quốc, Sarmat đã trở thành "tên lửa đáng gờm nhất" trên thế giới, không thể đánh chặn.
Tên lửa đạn đạo hạng nặng liên lục địa RS-28 Sarmat (mã NATO-Satan-2) trang bị hệ thống chiến lược thế hệ thứ 5. Tên lửa đa tầng sử dụng nhiên liệu lỏng này được Nga chế tạo để thay thế tên lửa đạn đạo nặng nhất thế giới, Voevode RS-20V (mã NATO: Satan).
Dự án Sarmat bắt đầu từ năm 2011. Tên lửa này sẽ được trang bị cho quân đội Nga từ năm 2020.
Vào tháng 4/2019, Tổng thống Nga tuyên bố tại một buổi lễ thăng chức cho các sĩ quan rằng tên lửa Sarmat đang bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.
Ông cũng cho biết tên lửa siêu âm Avangard, thường được phóng từ thân tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh của Lực lượng Tên lửa Nga.
Việc tạo ra hệ thống Avangard được ông Vladimir Putin công bố vào tháng 3/2018. Với khả năng bay xuyên lục địa trong các tầng khí quyển dày đặc với tốc độ lên đến Mach 20 (gần 24.500 km/h), Avangard dễ dàng thực hiện các thao chuyển hướng khiến nó khó bị phát hiện hoặc đánh chặn.
Nh.Thạch (Theo RT)
-
Sverdlovsk (Nga) sẵn sàng thúc đẩy các dự án năng lượng với Việt Nam
-
Xung đột Trung Đông và UAV Ukraine buộc Nga "khóa van" xăng xuất khẩu
-
Giá dầu tăng vì xung đột, Nga hoãn kế hoạch siết tài khóa
-
[VIDEO] Chiến thuật UAV cảm tử giá rẻ và cuộc cách mạng chiến tranh "không người lái"
-
Ukraine tấn công mạng lưới đường ống Druzhba của Nga
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
