Tên lửa "Quỷ Satan-2" của Nga đã ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng
![]() |
Một vụ thử tên lửa RS-28 Sarmat |
Trong khuôn khổ một cuộc họp với các sĩ quan và công tố viên cao cấp hôm 11/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng Sarmat hay còn gọi Satan-2 đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, trong khi tên lửa siêu thanh Kinzhal và hệ thống laser Peresvet đã có thể trực chiến.
Ông Putin nói: "Những kế hoạch quy mô đã được tiến hành trong vài năm gần đây để phát triển toàn diện quân đội và cung cấp những thiết bị quân sự tiên tiến cho các lực lượng vũ trang. Hệ thống tên lửa Avangard với phương tiện trượt lượn siêu âm sẽ tăng cường đáng kể tiềm năng ICBM, trong khi các thử nghiệm cuối cùng của tên lửa Sarmat đang được tiến hành thành công, tên lửa Kinzhal và hệ thống Peresvet đã bắt đầu được đưa vào hoạt động”.
Được biết, ICBM RS-28 Sarmat của Nga có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. So với thế hệ tên lửa RS-20V Voevoda (NATO định danh là SS-18 Satan), RS-28 đã có nhiều cải tiến trong thiết kế và sử dụng một loại nhiên liệu mới, giúp tăng tầm bắn và có thể phóng qua được cả cực Bắc hay cực Nam của Trái đất.
RS-28 có tốc độ bay 7km/giây với tầm phóng lên tới 18.000 km. Loại tên lửa này có thể mang được 10-15 đầu đạn hạt nhân với tổng sức mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, cùng nhiều thiết bị mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương.
Các đầu đạn sử dụng hệ thống dẫn đường độc lập để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, cũng như có thể tự chuyển hướng trong giai đoạn hồi quyển để tránh bị đánh chặn.
Trung đoàn tên lửa Sarmat đầu tiên dự kiến đạt khả năng sẵn sàng chiến đấu trong hai năm tới.
Bình An (Theo Tass)
-
Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Nga sau khi nhậm chức
-
Ông Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ 5
-
Tổng thống Nga chọn công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?
-
Việt Nam và lãnh đạo các nước chúc mừng Tổng thống Putin
-
Các vấn đề mà Tổng thống Nga sẽ thảo luận khi tới Trung Đông
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới