Chuyên gia dự báo sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng vọt
Ảnh minh họa |
Ông Hvalbye cảnh báo trong báo cáo rằng nếu sản lượng tăng mạnh như vậy, giá dầu thô có thể giảm xuống dưới 50 USD/thùng, nhưng ông nhấn mạnh điều này “được coi là không thực tế”.
“Các nhà khai thác Mỹ hiểu rõ những rủi ro chiến lược liên quan, đặc biệt khi OPEC+ có khoảng 5 - 6 triệu thùng công suất dự phòng”, ông Hvalbye nhận định trong báo cáo.
"Sự gia tăng sản lượng đáng kể từ Mỹ có thể kích động phản ứng mạnh từ OPEC+, có khả năng làm ngập thị trường để bảo vệ thị phần”, ông nói thêm.
“Kịch bản này sẽ dẫn đến giá giảm mạnh, cuối cùng gây thiệt hại cho ngành khai thác của Mỹ thay vì thúc đẩy tăng trưởng. Động thái tăng sản lượng như vậy rất khó xảy ra”, ông kết luận.
Trong một báo cáo khác được gửi đến AFP vào thứ Ba (26/11) bởi Trưởng bộ phận Nghiên cứu hàng hóa của Ngân hàng Standard Chartered, Paul Horsnell, cùng các nhà phân tích khác của ngân hàng, họ lưu ý rằng, Scott Bessent, người được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Tài chính, đã phát biểu tại một hội nghị của Viện Manhattan. Báo cáo chỉ ra rằng, sau khi được đề cử, buổi nói chuyện của ông Bessent “được xem xét kỹ lưỡng như một tài liệu hướng dẫn cho chính sách”.
“Trong buổi nói chuyện đó, ông Bessent được hỏi sẽ khuyến nghị phiên bản nào của kế hoạch kinh tế “ba mũi tên” nổi tiếng của cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho Tổng thống Trump sắp tới”, các nhà phân tích nói.
“Ông Bessent đã đưa ra 3 mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế 3%, giảm thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP vào cuối nhiệm kỳ, và 3 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày từ sản lượng năng lượng của Mỹ”, họ bổ sung.
“Nhiều bình luận xung quanh việc đề cử ông Bessent đã tập trung vào mũi tên thứ ba, đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu thô của Mỹ thêm 3 triệu thùng/ngày, nâng sản lượng lên 30% đạt khoảng 16,5 triệu thùng/ngày vào năm 2028. Chúng tôi cho rằng cách hiểu này là sai, với từ khóa trong mô tả của ông Bessent là "tương đương" và "năng lượng"”, báo cáo tiếp tục.
Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng, việc tăng thêm 3 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày vào sản lượng năng lượng của Mỹ là một mục tiêu kém tham vọng hơn nhiều, “ngay cả khi chúng ta chỉ tính năng lượng là dầu khí”.
“Sản lượng dầu khí của Mỹ hiện tại vào khoảng 40,7 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày”, báo cáo nêu rõ.
“Kể từ năm 2015, sản lượng đã tăng trung bình khoảng 123.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Với tốc độ này, 3 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày sẽ đạt được trong chưa đầy 25 tháng”, họ cho biết.
“41% mức tăng kể từ năm 2015 đến từ khí đốt, 28% từ chất lỏng khí tự nhiên (NGL), chỉ 28% từ dầu thô và 3% từ các chất lỏng dầu khác (chủ yếu là ethanol từ ngô)”, họ bổ sung.
“Chúng tôi tin rằng yếu tố dầu thô trong mức tăng 3 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày tới đây có khả năng dưới 20%, với khí đốt có lẽ sẽ là công cụ chính để đáp ứng các mục tiêu năng lượng của chính quyền mới, khi tăng trưởng sản lượng dầu thô ngày càng trở nên khó khăn hơn”, các nhà phân tích của Standard Chartered kết luận.
Nhóm chuyển tiếp của ông Trump đã từ chối bình luận về các báo cáo của SEB và Standard Chartered.
Một tuyên bố được đăng trên trang Truth Social của ông Donald J. Trump vào ngày 22/11 đã công bố việc đề cử ông Bessent làm Bộ trưởng Tài chính thứ 79 của Mỹ.
“Ông Bessent được đánh giá là một trong những nhà đầu tư quốc tế và chiến lược gia địa chính trị, kinh tế hàng đầu thế giới”, tuyên bố nhấn mạnh.
Tăng trưởng sản lượng dầu Mỹ chững lại trong quý IV |
EIA: Sản lượng dầu của Mỹ có tháng sụt giảm thứ 5 |
Sản lượng dầu Mỹ sẽ ra sao dưới thời ông Trump? |
Nh.Thạch
AFP
-
Ông Trump muốn ký 100 sắc lệnh hành pháp trong ngày đầu nhậm chức
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 20/1: Giá dầu thế giới tăng nhẹ trở lại
-
Nhật Bản theo dõi sát sao tác động từ các trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga
-
Chính quyền ông Trump chuẩn bị tăng trừng phạt Nga
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 13/1 - 18/1