Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi ngăn khủng hoảng Ukraine "vượt tầm kiểm soát"
![]() |
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Shin Min). |
Theo hãng tin Reuters, phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 8/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng tình hình hiện nay ở Ukraine "đáng lo ngại". Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh cần ưu tiên ngăn chặn căng thẳng leo thang "vượt tầm kiểm soát". Ông cũng cho biết, Trung Quốc "đau lòng khi nhìn thấy ngọn lửa xung đột bùng lên ở châu Âu".
Ông Tập Cận Bình kêu gọi, Trung Quốc, Pháp và Đức nên phối hợp để hỗ trợ các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine cũng như giảm tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ lo ngại về tác động của các lệnh trừng phạt đến sự ổn định tài chính, nguồn cung năng lượng và chuỗi cung toàn cầu.
"Tác động của các lệnh trừng phạt đến sự ổn định tài chính, năng lượng, vận tải và chuỗi cung toàn cầu gây thiệt hại cho tất cả các bên khi nền kinh tế toàn cầu đã chịu gánh nặng do đại dịch gây ra", Chủ tịch Trung Quốc nói.
Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Lực lượng của Nga tiếp tục bao vây, tấn công các mục tiêu quân sự ở các thành phố chiến lược của Ukraine sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở đây hôm 24/2 với tuyên bố "phi quân sự hóa", "phi phát xít hóa" Ukraine.
Cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine khiến Trung Quốc rơi vào tình thế khó xử khi cả Nga và Ukraine đều là đối tác của Bắc Kinh. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ukraine và cũng là khách hàng mua thiết bị quân sự quan trọng của Ukraine. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc gần đây tuyên bố quan hệ hai nước là đối tác chiến lược "không có giới hạn".
Cho đến nay, bắc Kinh vẫn cố duy trì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với cả hai nước, kêu gọi giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại. Hôm 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.
"Cần bình tĩnh, thay vì đổ dầu vào lửa. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiến hành hòa giải khi cần thiết", Ngoại trưởng Vương Nghị nói. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố công khai trước báo giới quốc tế về việc sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell, đã lên tiếng ủng hộ Trung Quốc đóng vai trò trung gian hòa giải căng thẳng Nga - Ukraine. "Rõ ràng châu Âu không thể đứng ra hòa giải. Chắc chắn cũng không thể là Mỹ. Đó phải là Trung Quốc và tôi tin tưởng vào điều đó", ông Borell nói.
Đến nay, nhiều lãnh đạo trên thế giới đã đóng góp vào những nỗ lực nhằm tháo ngòi xung đột Nga - Ukraine, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Israel Naftali Bennett, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Theo Dân trí
-
Giá dầu hôm nay (21/10): Brent chạm mức cao nhất trong 5 tháng
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Giá dầu hôm nay (19/10): Duy trì ở mức cao khi rủi ro nguồn cung Trung Đông gia tăng
-
Quốc hội xem xét sửa đổi đồng bộ 6 luật thuộc lĩnh vực y tế
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi
-
Đại biểu Quốc hội Cao Tuấn Sĩ đề xuất các giải pháp về an ninh năng lượng, dự trữ dầu thô

