Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Dầu khí là ngành kinh tế rất quan trọng của đất nước”
![]() |
Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, PVN đã khẳng định được vị trí, vai trò và có đóng góp rất lớn cho đất nước. Năm 2018, PVN đóng góp vào ngân sách hơn 120 nghìn tỉ đồng - con số rất quan trọng. Trong điều kiện khó khăn, PVN đã đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018. Đánh giá những kết quả sản xuất kinh doanh của PVN là rất vui mừng và giá dầu chỉ là một yếu tố ảnh hưởng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Những chỉ tiêu cơ bản cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của PVN năm 2018 khá hiệu quả. Việc hoàn thành các chỉ tiêu của PVN đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 60 nghìn lao động với thu nhập ổn định. Điều đó cho thấy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động PVN đã rất nỗ lực, cố gắng, quyết tâm trụ vững, vượt qua những khó khăn trong giai đoạn vừa qua”.
Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của ngành Dầu khí trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Hằng năm, khi quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kể cả kế hoạch 5 năm, Quốc hội đều xác định rõ mục tiêu tổng quát, những chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, khi quyết định về ngân sách, Quốc hội đều nhìn tới dầu khí. Kế hoạch hằng năm hay 5 năm đều phải tính tới các nguồn lực quốc gia và nguồn lực từ dầu khí rất quan trọng”.
Tính đến 31-12-2018, trong 29 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng có tổ chức Đảng trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương thì có 8 doanh nghiệp, ngân hàng kinh doanh có lãi; doanh thu trên 1,63 triệu tỉ đồng; lợi nhuận 149,5 nghìn tỉ đồng; nộp ngân sách 256 nghìn tỉ đồng. Riêng PVN nộp ngân sách bằng 50% tổng số tiền nộp ngân sách của 29 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối. |
Thanh Ngọc(lược ghi)
-
Thông qua Luật Dầu khí sửa đổi: Thúc đẩy ngành năng lượng phát triển bền vững
-
Doanh nghiệp năng lượng đưa tính bền vững vào chiến lược kinh doanh
-
Dự thảo Luật Dầu khí lần thứ 6: "Chưa đáp ứng yêu cầu"
-
Petrovietnam tổ chức Hội thảo “Chương trình khung đào tạo và phát triển quản lý - Nền tảng xây dựng tổ chức học tập trong doanh nghiệp”
-
Petrovietnam tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng tốt
-
Equinor khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội: Tận dụng lợi thế phát triển công nghiệp điện gió ngoài khơi
- ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa: Mở cửa trường học góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
- Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề, cảnh báo thiên tai bất thường những tháng tới
- Mỹ muốn thuyết phục Ấn Độ giảm mua dầu của Nga
- Quốc hội Uganda cam kết hỗ trợ khai thác dầu trước áp lực môi trường
- Bộ Công Thương tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu
- Trung Quốc dồn dập tập trận ở Biển Đông: Chủ đích và thông điệp đáng quan ngại
- Bản tin Dầu khí 26/5: Mỹ trừng phạt mạng lưới buôn lậu dầu mỏ
- Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển
- Đề nghị đa dạng hóa hình thức kiểm định phương tiện
- Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông, cục bộ có mưa lớn
- Nâng cao hơn nữa tầm quan trọng của tiết kiệm, chống lãng phí
- Tại sao Ấn Độ chọn trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine?
-
Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề, cảnh báo thiên tai bất thường những tháng tới
-
Mỹ muốn thuyết phục Ấn Độ giảm mua dầu của Nga
-
Quốc hội Uganda cam kết hỗ trợ khai thác dầu trước áp lực môi trường
-
Bộ Công Thương tăng cường quản lý kinh doanh xăng dầu
-
Trung Quốc dồn dập tập trận ở Biển Đông: Chủ đích và thông điệp đáng quan ngại