Chơi ở bờ sông Cấm, hai bé trai trượt chân tử vong

16:03 | 24/06/2018

243 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy bé Huy (7 tuổi) trượt chân rơi xuống sông Cấm (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng), bé Đức (10 tuổi) chạy ra cứu và gặp nạn theo. 
choi o bo song cam hai be trai truot chan tu vongHai bé trai chết đuối khi tắm ao
choi o bo song cam hai be trai truot chan tu vongBé trai 6 tuổi chết đuối tại bể bơi siêu thị Lan Chi Mart
choi o bo song cam hai be trai truot chan tu vongHà Nội: Hai chị em bị đuối nước tại ao đình

Khoảng 12h30 ngày 23/6, nhóm trẻ ở xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) rủ nhau ra bờ sông Cấm, chân cầu Kiền chơi.

Trong lúc chơi, hai bé Nguyễn Bá Bảo Huy (7 tuổi) bị sảy chân rơi xuống nước. Bé Nguyễn Văn Đức (10 tuổi) thấy vậy chạy ra cứu liền gặp nạn theo.

choi o bo song cam hai be trai truot chan tu vong
Người thân khóc thét khi thợ lặn vớt được thi thể 2 bé Đức và Huy từ dưới sông Cấm.

Nghe tiếng trẻ kêu, người dân vội chạy ra ngụp lặn kiếm tìm nhưng không có kết quả. Đến 16h cùng ngày, các thợ lặn được gia đình 2 bé thuê mới vớt được thi thể Huy và Đức trong tình trạng nắm chặt tay nhau.

Ông Bùi Mẫn Nhừ - Trưởng Công an xã Kiền Bái cho biết, vị trí hai em gặp nạn là mố nước tại chân cầu rất sâu và dốc. Sáng nay, chính quyền địa phương cùng các thầy cô trường tiểu học Kiền Bái đã đến viếng, hỗ trợ mai táng phí cho gia đình các nạn nhân.

VNE