Chính sách năng lượng của EU có thể làm trầm trọng thêm nạn đói ở châu Phi
![]() |
Trong một tuyên bố tại Abuja vào tuần trước, một số tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại châu Phi đã bày tỏ mối quan ngại của họ về chiến lược năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) nhằm thay thế một số nguồn cung cấp từ Nga bằng khí đốt của châu Phi. Một chính sách được coi là nguy hiểm, ở chỗ nó có nguy cơ cản trở việc đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu trong khi cuộc khủng hoảng lương thực vốn đã rất nghiêm trọng ở châu Phi.
Landry Ninteretse, thành viên chi nhánh châu Phi của Tổ chức phi chính phủ Mỹ 350.Org, cho biết: “Sẽ không khôn ngoan nếu Liên minh châu Âu yêu cầu tiếp cận nhiều nguồn khí đốt hơn ở châu Phi để giảm bớt tình trạng nghiện nhiên liệu hóa thạch”.
Ngay từ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhu cầu mạnh mẽ từ sự phục hồi kinh tế hậu Covid đã gây ra nhiều áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Nguồn cung thực phẩm và các sản phẩm khác phải vật lộn để theo kịp nhu cầu do chi phí hậu cần và vận tải biển cao. Một số vụ gián đoạn thu hoạch cũng đã được ghi nhận do điều kiện thời tiết xấu, gây áp lực mạnh lên giá lương thực.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bắt đầu, vốn chứng kiến giá lúa mì và dầu diesel tăng cao, do dầu diesel được sử dụng để cơ giới hóa nông nghiệp ở một số vùng của lục địa này.
Đối với Giám đốc Tổ chức Health of Mother Earth và Oilwatch Africa, Tiến sĩ Nnimmo Bassey, “đã đến lúc năng lượng tái tạo là trọng tâm của các chính sách năng lượng toàn cầu. Ukraine là một hồi chuông cảnh tỉnh cho châu Âu. Lục địa này, giống như một kẻ nghiện ma túy, đang chuyển sang châu Phi với mục đích đơn giản là một cuộc tìm kiếm nguồn tài nguyên thay thế một cách liều lĩnh, cố chấp, mù quáng và thực dân nhằm kiếm lợi cho mình bất chấp lợi ích của các dân tộc châu Phi và toàn bộ hành tinh”.
Ý kiến này cũng được chia sẻ bởi nhà hoạt động Nick Bryer, người đã chỉ ra rằng việc thực hiện chính sách như vậy là trái với các mục tiêu toàn cầu nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính, thông qua đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo.
Đối với Collin Rees, giám đốc tổ chức phi chính phủ Oil Change International, EU nên làm việc để thúc đẩy việc sử dụng quy mô lớn các nguồn năng lượng sạch và tái tạo không chỉ ở Lục địa già mà còn trên toàn thế giới. Một cơ hội để EU đóng một vai trò hàng đầu trong hệ sinh thái toàn cầu nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu và năng lượng toàn cầu. “Bất kỳ thái độ nào khác sẽ được coi là tội phạm có chủ ý về khí hậu và sinh thái”, Nnimmo Bassey nhấn mạnh.
Nh.Thạch
AFP
-
Bộ Công Thương kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
-
290 triệu lít xăng E10 được tiêu thụ sau 10 ngày triển khai trên toàn quốc
-
Cú sốc Hormuz: Các nền kinh tế dễ tổn thương đang trả giá ra sao?
-
Sử dụng năng lượng hiệu quả: Thông điệp chiến lược cho một mô hình tăng trưởng mới
-
Gia Lai đồng loạt “bật đèn xanh” cho 15 dự án năng lượng
[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
-
Bộ Công Thương kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm quốc gia
-
[Infographic] Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
-
Để AFF trở thành diễn đàn năng động cho khu vực
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình "Việc tử tế"
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng về tư pháp, ngân sách và giám sát tài sản công

