Chính châu Âu phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Syria
Theo đó, ông Bashar Ja’afari cho rằng, các chiến binh thánh chiến đã đến Syria bởi sự phớt lờ và chấp thuận của các cơ quan tình báo châu Âu. Chính phủ các nước châu Âu đã tạo điều kiện cho những kẻ khủng bố từ trong lòng châu Âu đến Syria mà không cần visa, không cần hộ chiếu. Các chiến binh này đã di chuyển qua hàng chục quốc gia, rồi tới Syria qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Jordan. Và hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động tình báo này theo dõi, giám sát các hành động này.
![]() |
| Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria Bashar Ja’afari |
Hơn thế nữa, với những kẻ khủng bố đã tới Syria, chính phủ nhiều quốc gia châu Âu đã tuyên bố sẽ xóa quốc tịch để không cho phép những kẻ này trở lại châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ châu Âu đang khuyến khích các phần tử khủng bố ở lại Syria.
Ông Bashar Ja’afari khẳng định: “Với mỗi tên khủng bố đến đất nước chúng tôi, chính phủ các bạn (châu Âu) phải chịu trách nhiệm”.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Ông Ja’afari cũng chỉ ra cụ thể các quốc gia đang tạo điều kiện cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria, đó là Pháp, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha và Ý. Và khẳng định, nếu các quốc gia châu Âu muốn ngăn chặn khủng bố, việc đầu tiên họ phải làm đó là ngăn chặn công dân của họ tới Syria và Iraq.
Theo ước tính, hiện nay có khoảng 30.000 người từ hơn 100 quốc gia đến Syria và Iraq để tham gia lực lượng nhà nước Hồi giáo cực đoan IS và các nhóm cực đoan khác. Trong đó, các công dân châu Âu chiếm số lượng lớn nhất, đứng đầu là Bỉ. Chỉ có 20-30% trong số 30.000 chiến binh nước ngoài quay trở lại quốc gia của mình. Sau vụ tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố ý tưởng sửa đổi hiến pháp để tước quốc tịch Pháp của các công dân bị kết tội khủng bố. Tuy nhiên, tới ngày 30/3 vừa qua, kế hoạch này đã bị hủy bỏ.
Hương Thu
-
Lượng khí đốt tại các kho dự trữ của châu Âu sụt giảm mạnh
-
Thị trường khí đốt lớn cuối cùng của Nga ở châu Âu bị thu hẹp?
-
Các nhà máy lọc dầu châu Âu làm gì để đảm bảo tương lai lâu dài?
-
Các ông lớn dầu khí Mỹ đặt cược vào chiến lược giao dịch LNG ở châu Âu
-
Cấm xe xăng tại EU từ năm 2035: "Không lùi bước"
-
Hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng phân cấp, tinh gọn
-
Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13
-
Sửa Luật Địa chất và khoáng sản: Cần hoàn thiện cơ chế quản lý đất hiếm
-
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm
-
Đồng chí Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII



