Chia ca, chia cấp độ đón học sinh trở lại trường học

15:43 | 28/09/2021

118 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhiều địa phương đang lên kịch bản đón học sinh trở lại trường học như chia ca, chia cấp độ…, để đảm bảo an toàn chống dịch.
Hà Nội: Học sinh, phụ huynh mong sớm được trở lại trường họcHà Nội: Học sinh, phụ huynh mong sớm được trở lại trường học
Nhiều địa phương cho học sinh trở lại trườngNhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Thống kê của Bộ GD-ĐT đến hết ngày 26/9, có 25 tỉnh, thành phố dạy học trực tiếp (Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Nam Định, Hà Giang, Gia Lai, Điện Biên, Cao Bằng…); 13 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến, truyền hình (Bà Rịa - Tàu, Bắc Ninh, Bình Thuận, Đắk Lắk,…); 25 địa phương dạy học hoàn toàn bằng phương thức trực tuyến và truyền hình (An Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, TPHCM,…).

Chia ca, chia cấp độ để đến trường

Từ đầu tháng 10, toàn bộ học sinh các cấp ở Nghệ An sẽ được học trực tiếp tại trường. Riêng thành phố Vinh cho học sinh kết hợp học trực tuyến và trực tiếp. Đối với hoạt động dạy học trực tiếp, các trường chia đôi trường, chia đôi lớp.

Nếu tình hình dịch Covid-19 tạm ổn, tất cả học sinh được tới trường, địa phương này vẫn sẽ duy trì mỗi tuần một buổi học trực tuyến nhằm rèn thói quen, kỹ năng sử dụng thiết bị, học tập bằng phương thức này.

hoc sinh di hoc
Nhiều địa phương chia ca, cho học sinh trở lại trường học.

Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu các trường chuẩn bị các điều kiện để học sinh có thể quay lại trường học trực tiếp từ ngày 11/10. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, kịch bản xử lý tình huống nếu có trường hợp sốt, ho, khó thở…

Ngày 27/9, hàng trăm trường học ở Đắk Nông mở cửa đón học sinh trở lại.

Theo đó, các khối mầm non sẽ ưu tiên dạy trẻ 5-6 tuổi, chia các lớp thành hai nhóm học có giáo viên quản lý. Đối với cấp tiểu học, THCS và THPT sẽ tổ chức chia đôi lớp 50% học sáng và 50% học chiều.

Các trường THCS, THPT chia đôi lớp học để tiến hành dạy học trực tiếp. Có thể bố trí mỗi nhóm học 2 buổi học trực tiếp, 4 buổi học trực tuyến hoặc 3 buổi học trực tiếp, 3 buổi học trực tuyến hoặc phương án phù hợp riêng của trường.

Tại Thanh Hóa, do nhiều địa phương thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 15 và chỉ thị 16, trước đó Sở GD-ĐT đã lên phương án tổ chức dạy, học theo 3 cấp độ.

Cụ thể, cấp độ 1 là địa bàn chưa thực hiện giãn cách xã hội, tất cả học sinh được đến trường bình thường. Cấp độ 2 là khu vực trên địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 15, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 2 ca/ngày (sáng và chiều), mỗi ca học bố trí chỉ 50% học sinh đến trường. Cấp độ 3 là khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16.

Từ 20/9 đến nay, học sinh mầm non và phổ thông ở tỉnh Thanh Hóa đã trở lại trường học trực tiếp. Học sinh tiểu học chỉ học 1 buổi/ngày, không tổ chức ăn bán trú tại trường.

Từ ngày 24/9, Bắc Ninh cho 100% học sinh trở lại trường sau các tuần thí điểm ưu tiên một số lớp đầu cấp học trực tiếp trước. Tuy nhiên, phương án trở lại trường vẫn được đảm bảo giãn cách chia ca học theo khối lớp.

Cụ thể, ở cấp tiểu học, khối lớp 1, lớp 2, lớp 5 học sáng; lớp 3, lớp 4 học chiều. Ở cấp THCS, lớp 6, lớp 9 học sáng; lớp 7, lớp 8 học chiều. Ở cấp THPT, giáo dục thường xuyên, lớp 10, lớp 12 học sáng; lớp 11 học chiều.

hoc sinh tro lai truong
Nhiều nơi ưu tiên cho học sinh đầu cấp trở lại trường học.

Hà Nội: Vừa học trực tuyến vừa chuẩn bị sẵn sàng trở lại trường

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các Trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học; cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến. Thường xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp ứng mục tiêu "Tạm dừng đến trường, không dừng việc học".

Hà Nội cũng yêu cầu các trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 sẵn sàng đón học sinh quay lại trường học tập khi điều kiện cho phép. Chủ động phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường tiếp tục duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở giáo dục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3 của Thủ tướng và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.

Các đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% làm việc tại đơn vị, 50% làm việc tại nhà).

Được biết, Sở GD-ĐT Hà Nội đã trình 4 phương án cho học sinh trở lại trường, trong đó có phương án cho học sinh khối lớp đầu cấp như 6,9,12 ở "vùng xanh" sẽ đi học trước.

Trao đổi với PV, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng, việc học sinh trở lại trường là mong muốn chính đáng của phụ huynh và cả ngành Giáo dục. Tuy nhiên, phải thận trọng để vừa đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho học sinh nhưng an toàn chống dịch.

Theo Dân trí