Chevron và ExxonMobil đạt bước tiến lớn với Indonesia
![]() |
Kilang Pertamina Internasional ký biên bản ghi nhớ với ExxonMobil tại Washington DC vào ngày 7/7/2025. (Ảnh do Đại sứ quán Indonesia tại Washington DC cung cấp) |
Biên bản ghi nhớ thể hiện rõ mong muốn của cả hai bên trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại thông thường. Theo các quan chức cấp cao của Indonesia, đây không chỉ là một thỏa thuận đầu tư, mà còn là cơ hội để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường an ninh năng lượng.
Hợp tác năng lượng là trọng tâm
Nội dung chính của thỏa thuận xoay quanh lĩnh vực năng lượng. ExxonMobil, với hơn 125 năm hoạt động tại Indonesia, dự kiến sẽ nâng sản lượng tại mỏ dầu Cepu thêm 30.000 thùng/ngày, nâng tổng sản lượng lên 180.000 thùng/ngày - chiếm khoảng 25% tổng sản lượng dầu cả nước. Trong khi đó, Chevron cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn trong việc chuyển giao công nghệ và hỗ trợ các hoạt động thăm dò tiếp theo.
Hướng đi này phù hợp với chiến lược của Indonesia nhằm tăng cường khả năng tự chủ và phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Mỹ mở rộng vị thế chiến lược tại Đông Nam Á - khu vực ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mở rộng thương mại nông nghiệp
Ngoài lĩnh vực năng lượng, thỏa thuận còn mở rộng sang ngành nông nghiệp. Theo đó, Indonesia sẽ nhập khẩu một số mặt hàng chủ lực của Mỹ như đậu tương, ngô và bông. Việc này không chỉ giúp đảm bảo an ninh lương thực cho Indonesia, mà còn tạo đầu ra ổn định cho nông sản Mỹ, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.
Khi xuất khẩu nông sản ngày càng bị ảnh hưởng bởi yếu tố địa chính trị, thỏa thuận lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc xây dựng một quan hệ thương mại bền vững và đáng tin cậy.
Thông điệp địa chính trị sâu rộng hơn
Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, thỏa thuận trị giá 34 tỷ USD này còn phản ánh chiến lược của Mỹ trong việc tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á - khu vực đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thời điểm ký kết cũng rất đáng chú ý: Diễn ra ngay khi Mỹ chuẩn bị áp thuế mới sau 90 ngày tạm hoãn, cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ với các đối tác thương mại đáng tin cậy như Indonesia.
Dù chi tiết cụ thể của biên bản ghi nhớ chưa được công bố, quy mô và phạm vi hợp tác rộng của thỏa thuận này cho thấy một chiến lược dài hạn, kết hợp giữa tăng trưởng thương mại và định hướng chiến lược - yếu tố có thể sẽ định hình quan hệ Mỹ - Indonesia trong nhiều năm tới.
Một số cổ phiếu tiềm năng
Với các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực năng lượng, có thể cân nhắc một số mã cổ phiếu đang được đánh giá cao như BKV Corporation và Flotek Industries. Cả hai hiện đều được xếp hạng #1 theo hệ thống Zacks (Mua mạnh).
BKV Corporation là doanh nghiệp năng lượng chuyên khai thác khí đốt từ các cơ sở do công ty trực tiếp sở hữu và vận hành. Theo dự báo của Zacks, lợi nhuận năm 2025 của BKV có thể tăng tới 338,18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, Flotek hoạt động trong ngành dầu khí, chuyên cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho các nhà khai thác năng lượng lớn, các công ty độc lập và các đơn vị dịch vụ dầu khí, cả trong nước lẫn quốc tế. Lợi nhuận năm 2025 của FTK được Zacks dự báo tăng 64,71% so với năm trước.
Nh.Thạch
AFP
-
ExxonMobil kỷ niệm 100 năm thương hiệu dầu nhớt Mobil™ Delvac™
-
Indonesia muốn rút ngắn lộ trình phát triển xe điện từ mô hình của VinFast
-
Indonesia tìm đối tác khởi động lại các giếng dầu bỏ không
-
Síp phát hiện trữ lượng khí đốt lớn tại giếng do Exxon điều hành
-
Công ty nào dẫn đầu trong lĩnh vực thăm dò dầu khí năm 2025?