Chém bạn trọng thương vì bị giật gối

14:53 | 28/11/2019

279 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trần Văn Phương (34 tuổi) cầm dao chém bạn cùng phòng hai nhát để trả thù việc bị đòi lại chiếc gối.

Ngày 27/11, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Phương 11 năm tù về tội Giết người.

Bản án xác định, Phương từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm nghề bốc vác ở chợ đầu mối Hoà Cường (quận Hải Châu); thuê phòng trọ cùng anh Võ Tấn Phát (23 tuổi) và hai người khác.

chem ban trong thuong vi bi giat goi
Bị cáo Phương tại toà. Ảnh: Đ.X.

Tối 9/6, anh Phát về phòng thấy Phương nằm ngủ trên gối của mình nên giật lại. Phương bực tức vì hành động này và nhớ lại thường bị Phát giao việc nặng trong lúc bốc vác chung nên nảy sinh ý định trả thù.

Khi hai người bạn cùng phòng ra ngoài hóng gió, Phương sang phòng khách lấy một con dao đi vào phòng ngủ chém hai nhát vào anh Phát, gây thương tích 52%.

Sau khi gây án, Phương bỏ trốn vào TP HCM, hơn một tháng sau ra đầu thú.

Theo VnExpress

chem ban trong thuong vi bi giat goiVĩnh Long: Chém người tử vong do mâu thuẫn vặt
chem ban trong thuong vi bi giat goiLong An: Chém trọng thương bạn nhậu vì bị bắt uống hết ly bia