Cháy chung cư Xa La: Hàng trăm xe máy, ô tô bị thiêu rụi 1
| Hà Nội: Cháy lớn tại chung cư Xa La Sau tiếng nổ lớn tại trạm biến áp dưới tầng hầm tòa chung cư, một ngọn lửa bốc dữ dội và lan lên các căn hộ trên cao. Lệnh di tản cư dân đã được ban bố... |
![]() |
| Ngọn lửa xuất phát từ khu vực tầng hầm của tòa nhà. |
Như PetroTimes đã đưa tin, khoảng 19h30 ngày 11/10, tại tòa nhà CT4A – Khu đô thị Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra cháy.
Ngọn lửa từ tầng hầm để xe lan lên các tầng trên của tòa nhà khiến hàng trăm người mắc kẹt, hoảng loạn. Hơn 600 chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và bộ đội đã được điều động đến hiện trường dập lửa, cứu hộ.
Tuy nhiên, do đám cháy xuất phát tại khu vực tầng hầm nên gần 23h đêm mới được dập tắt.
Một chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tại tầng hầm 1 tòa nhà CT4A, có nhiều xe máy bị cháy. Một số lượng nhỏ xe để tại khu vực gần lối xuống từ phía sau tòa nhà còn nguyên vẹn. Số xe ô tô, xe máy để tại tầng hầm 2 không bị cháy.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ phải dùng xe thang đưa người từ các tầng cao xuống đất. |
Đến thời điểm hiện tại, chưa có thống kê thiệt hại về người trong vụ cháy nhưng ước tính có hơn 200 xe máy, ô tô đã bị cháy.
Chị Trần Thị Mỹ Dung (ở phòng 408, tòa nhà CT4A) cho biết: Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhà chị có 4 người ở nhà (3 trẻ nhỏ và một người lớn) , khi lực lượng chức năng đến, họ mới được đưa xuống đất. Nhưng xe ô tô và xe máy để dưới tầng hầm thì có khi đã bị cháy hết.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện. Sau đó, ngọn lửa lan từ tầng hầm tòa nhà CT4A sang tầng hầm tòa nhà CT4B.
Xuân Hinh
-
Hà Nội: Hàng loạt nhà cao tầng, chung cư cao cấp vi phạm quy định về PCCC
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính
-
Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Điều tra mở rộng liên quan đến nhóm quản lý nhà nước
-
Hà Nội: Hàng loạt họng nước cứu hỏa "vô dụng"
-
Tổng kiểm tra, rà soát chung cư mini, nhà cho thuê trọ có mật độ người ở cao
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng


